Ngắm những gương mặt trai xinh gái đẹp của HV Cảnh sát trong cuộc thi Olympic Tiếng Anh sinh viên toàn quốc

Mới đây, tại Học viện Cảnh sát nhân dân, hơn 500 học viên đã bước vào ngày thi đầu tiên của vòng loại hội thi Olympic tiếng Anh sinh viên toàn quốc năm 2018.

Hội thi Olympic tiếng Anh sinh viên toàn quốc do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam tổ chức nhằm tạo môi trường học tập, rèn luyện khả năng thực hành tiếng Anh cho sinh viên các trường Đại học, Cao đẳng và Học viện trên toàn quốc (trừ sinh viên đang theo học chuyên ngành tiếng Anh).

Hội thi được tổ chức theo 03 vòng: vòng loại, vòng chung kết theo cụm thi và vòng chung kết toàn quốc. Ở vòng loại thí sinh được thi 04 tuần, mỗi thí sinh được sự thi nhiều lần, kết quả vòng loại của thí sinh sẽ được tính cho lần dự thi đạt kết quả cao nhất và thời gian làm bài ngắn nhất mỗi tuần.

Vòng chung kết toàn quốc, với nội dung thi được xây dựng theo dạng thức bài thi IELTS giản lược với nội dung là tiếng Anh thường thức hứa hẹn sẽ đem tới cho các bạn học sinh, sinh viên nhiều kiến thức về tiếng Anh. 10 thí sinh có số điểm số cao nhất sau vòng 2 tham gia thi tập trung tại Thủ đô Hà Nội vào ngày 28/10/2018.

Bạn Nguyễn Minh Hiếu, sinh viên năm 4, chuyên ngành Cảnh sát hình sự

Hưởng ứng Hội thi, ngày 8/9, hơn 500 thí sinh đầu tiên của HV Cảnh sát nhân dân đã bước vào vòng thi loại trực tuyến. Mỗi thí sinh phải trả lời 60 câu hỏi thuộc 3 dạng trong vòng 20 phút, các thí sinh được mang theo máy tính, điện thoại thông minh để phục vụ quá trình dự thi.

Bạn Nguyễn Minh Hiếu, sinh viên năm 4, chuyên ngành Cảnh sát hình sự, HV Cảnh sát nhân dân chia sẻ sau khi hoàn thành bài thi: “Với nội dung thi dựa trên bài thi IELTS rút gọn nên 2 tuần gây đây chúng em đã chuẩn bị ôn thi theo nhóm vào các buổi tối trong tuần, cũng đã ôn luyện được khá nhiều đề nên rất mong đạt được thành tích cao trong kỳ thi. So với các bạn học viên trong trường cũng như các bạn sinh viên khác thì kiến thức cuộc thi theo em là vừa tầm, không quá khó cũng không quá dễ trên nhiều lĩnh vực khác nhau. Bài thi không nặng về ngữ pháp hay cấu trúc câu mà thiên về đọc hiểu và tìm “key word”. Em nghĩ mình sẽ đạt 280 - 300 điểm”.

Đặc thù là ngôi trường nam nhiều hơn nữ nên các phòng thi khá ít những bóng hồng

Trong buổi sáng khai mạc, đã có hơn 7.000 thí sinh tham gia cuộc thi qua mạng.

Hình thức thi năm nay đa dạng, sinh động, hiện đại, ngân hàng câu hỏi phong phú với hơn 50.000 câu hỏi, cùng sự cố vấn của các học giả, chuyên gia tiếng Anh, các nhà giáo uy tín…Đặc biệt, thí sinh tham gia dự thi còn có thể tham gia thi trên nền tảng ứng dụng Facebook Messenger. Hội thi được sự phối hợp hỗ trợ của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Hệ thống Anh ngữ quốc tế AMES.

Theo Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội thi Olympic Tiếng Anh học sinh, sinh viên toàn quốc lần thứ II - năm 2018 là hoạt động cụ thể nhằm tạo môi trường, sân chơi rèn luyện tiếng Anh cho học sinh, sinh viên trên cả nước, thúc đẩy phong trào học tập tiếng Anh trong học sinh, sinh viên.

Đặc biệt trong kỷ nguyên của cách mạng công nghiệp 4.0, việc nâng cao năng lực tiếng Anh đối với học sinh, sinh viên Việt Nam, trở thành yêu cầu quan trọng và cấp thiết hiện nay./.

Tùng Chi (tổng hợp)

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/sinh-vien-tv/giang-duong/ngam-nhung-guong-mat-trai-xinh-gai-dep-cua-hv-canh-sat-trong-cuoc-thi-olympic-tieng-anh-sinh-vien-toan-quoc-3626334.html