Ngắm những cô gái Thái xinh như mộng giữa hội hoa ban Sơn La

Đến với lễ hội du khách được trải nghiệm các hoạt động vui chơi, giải trí mang đậm bản sắc văn hóa của đồng của bào các dân tộc Sơn La; được chiêm ngưỡng những bông hoa Ban trắng ngần, tinh khôi đẹp đến say đắm lòng; ngất ngây với vẻ đẹp duyên dáng, xinh như mộng của các cô gái Thái dạo bước trong ngày hội.

Hoa ban, loài hoa đặc trưng của núi rừng Sơn La nói riêng và Tây Bắc nói chung, nở vào tháng 2, tháng 3 dương lịch, cũng là thời điểm Sơn La tổ chức Lễ hội hoa ban. Năm nào cũng vậy, lễ hội thu hút rất đông đảo du khách khắp mọi miền và đồng bào các dân tộc trên địa bàn đến tham quan, trải nghiệm, khiến lễ hội trở nên sôi động, nhộn nhịp.

Những cô gái Thái Sơn La xinh đẹp đang ngồi bên những khung cửi dệt vải thổ cẩm.

Những cô gái Thái Sơn La xinh đẹp đang ngồi bên những khung cửi dệt vải thổ cẩm.

Tham gia lễ hội, ngoài ngắm nhìn những cô gái Thái xinh như mộng, du khách còn được tham quan, trải nghiệm nhiều hoạt động văn hóa đặc sắc như: Đánh trống, thưởng thức rượu cần, ném còn, tó má lẹ...

Thiếu nữ dân tộc Thái tham gia hội thi ẩm thực với món nộm hoa Ban, món ăn đặc trưng của núi rừng Tây Bắc.

Thổ cẩm là nét văn hóa truyền thống không thể thiếu trong đời sống vật chất cũng như tinh thần của người dân tộc Thái. Nó gắn bó với mỗi người dân từ lúc sinh ra, đến lúc lập gia đình và những lúc cuối đời.

Thiếu nữ dân tộc Thái đang ngồi bên khung cửi thêu dệt thổ cẩm.

Nét duyên dáng, xinh đẹp của những thiếu nữ dân tộc Thái luôn cuốn hút ánh mắt ngắm nhìn của du khách.

Lễ hội hoa ban thu hút nhiều du khách đến thăm quan, trải nghiệm, check in, chụp ảnh, lưu giữ những khoảnh khắc đẹp nhất.

Nhiều phụ nữ Thái với những bộ trang phục dân tộc áo cóm, đội khăn piêu, tham gia lễ hội với vài trò hướng dẫn viên giới thiệu sản phẩm, văn hóa đặc trưng của dân tộc.

Những cô gái Thái xinh đẹp trong lễ hội hoa ban.

Tham gia lễ hội, ngoài trải nghiệm các gian hàng, du khách còn được thưởng thức uống rượu cần và các món ăn ẩm thực dân tộc đặc trưng vùng Tây Bắc.

Hoa ban loài hoa đặc trưng của núi rừng Tây Bắc. Vào mùa hoa ban, nhiều bạn trẻ đã tìm đến những cánh rừng hoa ban để chiêm ngưỡng, chụp ảnh với nhau.

Du khách được hòa mình trong điệu múa Lăm Vông tại lễ hội hoa ban.

Thiếu nữ Thái đang dệt chỉ bên khung cửi.

Du khách thưởng thức các món ăn dân tộc tại lễ hội hoa ban Sơn La.

Ngọc Mai

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/du-lich/ngam-nhung-co-gai-thai-xinh-nhu-mong-giua-hoi-hoa-ban-son-la-963929.html