Ngắm nhìn vẻ đẹp nữ sinh đại học Văn hóa trong tà áo dài

Top 20 thí sinh trường Đại học Văn Hóa Hà Nội khoe sắc trong đêm chung kết hoa khôi – Miss HUC 2019.

Tối 19/3/2019 trường Đại học Văn Hóa Hà Nội tổ chức chung kết cuộc thi hoa khôi – Miss HUC 2019. Đêm chung kết diễn ra các nội dung: Thi trình diễn trang phục áo dài, thi trình diễn trang phục các dân tộc thiểu số Việt Nam, thi trình diễn trang phục dạ hội và top 5 sẽ lọt vào phần thi ứng xử.

Phần thi áo dài được rất nhiều người mong chờ.

Phần thi áo dài được rất nhiều người mong chờ.

Vòng cuối có sự góp mặt của 20 thí sinh xinh đẹp nhất. Lưu Thanh Thủy SBD 23 đến từ khoa Xuất bản phát hành, cao 1m63 nặng 45,6kg, số đo 3 vòng 77-59-85. Thanh Thủy yêu thích nghe nhạc, đi du lịch, và có sở trường là múa.

Đây cũng là những thi sinh nổi trội nhất cả về ngoại hình lẫn trí tuệ, được chọn lọc kỹ qua nhiều phần thi.

Thí sinh Ngô Thị Vân đăng quang Miss HUC 2019, Vân đang học tại lớp Biên đạo múa 4 với SBD 32. Bên cạnh đó cô còn nhận được nhận thêm giải Miss Tài năng với màn trình diễn múa ‘Mỹ nhân ngư’.Chỉ số cơ thể: Cao 1m69 nặng 47kg, số đo 3 vòng 80-58-88. Vân có niềm đam mê với nghệ thuật múa, có sở thích đi phượt, chụp ảnh và mix đồ thời trang. Câu danh ngôn yêu thích là ‘Vẻ đẹp không phải trên đôi má người phụ nữ mà nằm trong con mắt kẻ si tình’

Vũ Ngọc Thảo Ly đến từ khoa Luật giành được giải Á khôi 1. Cô gái khoa Luật có sở trường múa, yêu thích đọc sách và chơi thể thao. Ly mong muốn học hỏi và được thể hiện bản thân khi tham gia cuộc thi này.

Danh hiệu Á khôi 2 và Miss Áo dài thuộc về thí sinh Nguyễn Trần Hà Phương lớp Quản lý di sản 3. Hà Phương cao 1m67 nặng 46kg, số đo 3 vòng 80-59-89.

SBD 72 thí sinh Nguyễn Thị Hoa lớp Văn hóa học 9B nhận được giải thưởng Miss Media. Hoa là sinh viên khoa Văn hóa học. Hoa cao 1m63 nặng 47.6kg, số đo 84-62-90. Hoa có sở trường nhảy múa, yêu thích đọc sách, viết lách, dẫn chương trình, làm mẫu ảnh.

Dương Thi Ly tươi tắn với trang phục áo dài.

SBD 34 Phạm Hồng Nhung.

Thí sinh Nguyễn Bích Ngọc đến từ lớp Luật 3.

SBD 34 Phạm Hồng Nhung.Ngọc Huyền đến từ khoa Quản lý Văn hóa nghệ thuật và đang là sinh viên năm thứ nhất lớp 19B.

Bên cạnh các phần thi áo dài thí sinh SBD 61 Chu Thị Bích Ngọc nhận được danh hiệu Miss trang phục các dân tộc với trang phục của dân tộc Giao. Cô trình diễn khá tự tin trên sân khấu do thích tham gia các hoạt động phong trào và đã trải qua nhiều cuộc thi về sắc đẹp.

Thí sinh Phạm Thị Hường nhận danh hiệu Miss Dạ hội, cô nữ sinh năm thứ 1 đến từ lớp Đạo diễn sự kiện 7 khoa Quản lý Văn hóa nghệ thuật mang SBD 52, cao 1m67 nặng 45.7kg, số đo 3 vòng 80-58-90.

Hoa khôi sinh viên Đại học Văn hóa Hà Nội là cuộc thi mang tính chất nhân văn đề cao sắc đẹp, trí tuệ và phẩm chất của nữ sinh Đại học Văn hóa Hà Nội trong thời đại mới, hứa hẹn sẽ là một sân chơi mới mẻ, lành mạnh, mở ra cơ hội cho các bạn sinh viên được giao lưu, kết nối, học hỏi, trau dồi kiến thức xã hội, khẳng định phong cách, tài năng, cá tính, thể hiện tầm nhìn của mình.

Trọng Tùng

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/ngam-nhin-ve-dep-nu-sinh-dai-hoc-van-hoa-trong-ta-ao-dai-a426520.html