Bãi biển Cửa Đại - Hội An tiếp tục sạt lở nghiêm trọng

Những ngày qua, ảnh hưởng của bão số 6, bờ biển Cửa Đại dài 7km, dọc theo 2 phường Cẩm An và Cửa Đại, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam tiếp tục sạt lở nghiêm trọng nhiều đoạn ở phường Cửa Đại đến phường Cẩm An.

Nhân thời điểm nước cạn, ngư dân Đinh Lỳ, 67 tuổi, ở khu vực bãi tắm An Bàng phường Cẩm An ra bờ biển nhặt nhạnh những gì còn sót lại sau khi khu nhà hàng của gia đình ông bị gió và sóng biển đánh nát trong mấy ngày qua. Ông Đinh Lỳ chia sẻ: “40, 50 năm qua không có tình trạng như vậy. Năm nay cái bão quá, làm sạt lở và hư hết các nhà hàng.”

Bãi biển Cửa Đại tan hoang.

Bãi biển Cửa Đại tan hoang.

Theo dọc bờ biển từ An Bàng xuống Tân Thành phường Cẩm An, thành phố Hội An tình trạng sạt lở càng nghiêm trọng hơn. Sóng biển xâm thực sâu vào cả hồ bơi. Những hàng dừa chạy dọc bờ biển cũng bị bật gốc. “Còn nước còn tát”, các chủ nhà hàng đã thuê nhân công đóng cọc tre, dùng bao cát chèn chống để giữ đất được chừng nào hay chừng nấy.

Bà Nguyễn Thị Thu Nguyệt, chủ nhà hàng Cây Gió, ở khối phố Tân Mỹ, phường Cẩm An xót xa: “Bắt đầu từ mùa mưa tới giờ quán em đã lở hơn 7 mét rồi. Tính bây giờ mất cả chi phí đầu tư phần hiên, thậm chí nguy cơ sụp luôn cả quán, rất kinh khủng. Nếu tình trạng thế này thì chắc mùa hè sắp tới sẽ mất luôn”.

Sạt lở vào tận hồ bơi của Tropical Hoi An Beach resort.

Hiện nay, nhiều khu vực sạt lở sâu, tạo thành vách đứng cao, ăn sâu tạo hàm ếch dưới móng các công trình xây dựng tạo hàm ếch có đoạn cao đến 5 mét, nguy cơ sụp đổ và sóng biển cuốn trôi bất cứ lúc nào. Cùng với đó, hệ thống kè mềm bằng bao tải địa cũng bị sóng biển đánh rách; sạt lở sâu vào bờ, cách dải kè mềm bao tải từ 4 đến 5m, có nơi rộng từ 6 đến 7m.

Ông Đinh Dũng, Chủ tịch UBND phường Cẩm An cho biết: “Trước mắt chúng tôi giăng dây không cho người ra khu vực nguy hiểm nhằm đảm bảo tính mạng cho người dân. Một số hàng quán bị tôi xuống biển chúng tôi huy động lực lượng thanh niên địa phương giúp dân di dời, động viên bà con. Đề nghị các cấp các ngành sau đợt mưa gió lớn này khẩn trương triển khai các biện pháp kè để giữ bờ biển Cẩm An”.

Người dân nỗ lực “còn nước còn tát”.

Từ năm 2021, dự án xây dựng bờ kè chống sạt lở bờ biển Cửa Đại từ nguồn kinh phí Trung ương và tỉnh Quảng Nam sẽ được triển khai nhằm ngăn chặn tình trạng sạt bờ biển Cửa Đại vốn diễn ra từ nhiều năm qua. Hiện, thành phố Hội An đã có phương án mua sắm bao tải, đất cát, huy động các lực lượng gia cố lại các khu vực bị sạt lở, Ông Nguyễn Thế Hùng, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hội An, cho biết: việc gia cố chỉ là tạm thời nhằm hạn chế hiện tượng xói lở ăn sâu vào đất liền.

Ông Nguyễn Thế Hùng cho biết: “Bãi biển Cửa Đại hiện thành phố đã giao cho Ban Quản lý dự án - Quỹ đất tập trung xử lý khắc phục, giảm thiểu thiệt hại. Hy vọng sang năm dự án trung hạn của Trung ương do tỉnh đầu tư sẽ tiếp tục làm đoạn này 1.000 mét nữa hy vọng việc chống sạt lở bờ biển sẽ có chiều hướng tốt./.”

CTV Quốc Hải/VOV-Miền Trung

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/bai-bien-cua-dai-hoi-an-tiep-tuc-sat-lo-nghiem-trong-786957.vov