Ngắm nhà cao tầng trong khu phố hiện đại ở Triều Tiên

So với chục năm trước, khu phố mới Ryomyong ở trung tâm Thủ đô Bình Nhưỡng (Triều Tiên) đã mang một diện mạo hoàn toàn khác với sự xuất hiện của hàng chục tòa nhà cao tầng.

Tháng 4/2017, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un chính thức khai trương khu phố mới Ryomyong ở trung tâm Bình Nhưỡng. Ảnh: AP.

Theo NKNews, phố Ryomyong là dự án bất động sản lớn nhất, mới nhất ở Bình Nhưỡng từ khi ông Kim Jong-un lên nắm quyền tính đến thời điểm khánh thành. Ảnh: Wiki.

Cáctòa nhà trong khu phố được thiết kế theo phong cách hiện đại. Ảnh: AP.

Đặc biệt, trong khu phố này cótòa nhà chọc trờicao 70 tầng với độ cao 234m. Ảnh: Nknews.

Tòa nhà 70 tầng này chứa khoảng 3.500 căn hộ phục vụ nhu cầu nhà ở của người dân. Ảnh: Nknews.

Khi tòa nhà 70 tầng hoàn thành, dọc đại lộ Ryomyong xuất hiện hàng chục tòa nhà chọc trời được xây dựng theo phong cách mới với cửa kính hiện đại. Ảnh: Nknews.

Nhiều tòa nhà cao 30-40 tầng xuất hiện trên khu phố. Ảnh: Nknews.

Một số tòa nhà cũ được sơn lại bằng gam màu tươi sáng hơn. Ảnh: Nknews.

Những tòa nhà cao tầng mọc lên đã thay đổi diện mạo của Thủ đô Bình Nhưỡng, khiến người ta khó nhận ra so với hình ảnh của thủ đô này cách đây 10 năm. Ảnh: Nknews.

Video: Tòa nhà chọc trời cao nhất thế giới. Nguồn: Youtube.

Hoàng Minh (theo Nknews, CNN)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/nha-dat/ngam-nha-cao-tang-trong-khu-pho-hien-dai-o-trieu-tien-1192164.html