Ngắm Muồng Hoàng Yến rực vàng trên mảnh đất Điện Biên

Muồng Hoàng Yến được gọi với nhiều tên khác nhau như: muồng Hoàng hậu, bọ cạp vàng, hoa lồng đèn... Đây cũng là Quốc hoa của Thái Lan.

Những ngày tháng 5 lịch sử, hai bên bờ sông Nậm Rốm ở thành phố Điện Biên Phủ (tỉnh Điện Biên) rực vàng sắc hoa Muồng Hoàng Yến.

Những ngày tháng 5 lịch sử, hai bên bờ sông Nậm Rốm ở thành phố Điện Biên Phủ (tỉnh Điện Biên) rực vàng sắc hoa Muồng Hoàng Yến.

Loài hoa này vốn có nguồn gốc từ miền Nam châu Á, là loài cây trung tính, ưa sáng, mọc nhanh và chịu hạn tốt.

Do có hoa đẹp, tán rộng, mọc nhanh, không cao quá, nên Muồng Hoàng Yến thường được trồng dọc các tuyến đường làm cây cảnh.

Muồng Hoàng Yến có cụm hoa lớn, nhiều hoa nhưng thưa, dạng cành hoa rủ xuống dài 20–40 cm.

Chú thích ảnh

Muồng Hoàng Yến không chỉ đẹp mà còn có sức sống mãnh liệt. Đây cũng chính là Quốc hoa của đất nước Thái Lan, với tên gọi Dok Khuen. Theo người Thái, màu vàng sang trọng tượng trưng cho màu của giàu sang, sung túc của Hoàng gia Thái Lan.

Hoa Muồng Hoàng Yến được dùng để trang trí, làm đẹp, còn cây của nó, do gỗ tốt nên được sử dụng nhiều trong ngành xây dựng, thiết kế không gian nhà ở, thiết kế sân vườn...Ngoài ra, chất tannin có trong Muồng Hoàng Yến còn được sử dụng để làm dược liệu, giúp chữa trị một số căn bệnh như: bệnh tim, ngăn ngừa ung thư, làm chất chống oxi hóa…./.

Vũ Lợi/VOV-Tây Bắc

Nguồn VOV: https://vov.vn/du-lich/ngam-muong-hoang-yen-ruc-vang-tren-manh-dat-dien-bien-1050006.vov