Ngắm lợn cắp nách trong Bảo tàng Mỹ thuật

26 tác phẩm điêu khắc đương đại đã được ra mắt công chúng trong triển lãm điêu khắc Sài Gòn - Hà Nội 2018 tại Bảo tàng Mỹ thuật TP.HCM tối 25-12.

Từ các chất liệu truyền thống như gỗ, đá đến khuynh hướng ưa chuộng kim loại, triển lãm đã mang đến 26 tác phẩm điêu khắc đương đại của 11 điêu khắc gia Sài Gòn và 15 nhà điêu khắc Hà Nội.

Các tác phẩm điêu khắc được trưng bày vừa mang nét nhất quán và điệu nghệ trên cơ sở phong cách đã định hình rõ nét nhưng cũng đầy nét luyến láy phá cách thú vị.

Triển lãm mở cửa miễn phí từ ngày 25 đến 26-12.

Điêu khắc gia Lê Anh Vũ và tác phẩm Hoa tháng Giêng.

Điêu khắc gia Lê Anh Vũ và tác phẩm Hoa tháng Giêng.

Tác phẩm Drift king làm từ gỗ với các chi tiết rất tỉ mỉ.

Tác phẩm Dị ứng gây nhiều tò mò cho khách tham quan.

Những chú heo bao tải ngộ nghĩnh được tạo nên từ chất liệu gỗ và sắt.

Lợn con cắp nách của nhà điêu khắc Phạm Thái Bình.

Một tác phẩm được làm từ sắt hàn.

Tác phẩm Phố thu hút người xem.

Tác phẩm Phố mưa với nét lãng mạn.

Tác phẩm khỏa thân làm từ đá mable.

Tác phẩm Hạt mùa làm từ sắt hàn.

Tác phẩm Kén của điêu khắc gia Nguyễn Ngọc Lâm.

Tác phẩm Tháng bảy của nhà điêu khắc Phạm Đình Trọng gây chú ý với khách tham quan khi mô phỏng phần não người đang chảy mồ hôi.

Tin, ảnh: TRÚC PHƯƠNG

Nguồn PLO: http://plo.vn/van-hoa/ngam-lon-cap-nach-trong-bao-tang-my-thuat-809877.html