Ngắm kiến trúc sân bay quốc tế hình tổ ong ở Jordan

Nhà ga mới tại sân bay quốc tế Queen Alia (Amma, Jordan) gây ấn tượng bởi thiết kế hình chữ Y với các khối nối tiếp nhau như tổ ong.

 Sân bay quốc tế Queen Alia ở thành phố Amman là sân bay lớn nhất của Jordan. Nhìn từ trên cao xuống, nhà ga sân bay mang hình chữ Y với các khối nối tiếp nhau như tổ ong.

Sân bay quốc tế Queen Alia ở thành phố Amman là sân bay lớn nhất của Jordan. Nhìn từ trên cao xuống, nhà ga sân bay mang hình chữ Y với các khối nối tiếp nhau như tổ ong.

Đây là kiểu thiết kế lấy cảm hứng từ những chiếc lều của người Bedouin.

Thiết kế độc đáo giúp nhà ga sân bay lấy nguồn sáng tự nhiên thông qua những cửa sổ trên trần.

Mái công nghệ cao bằng tán quang điện có lớp chặn giúp bảo vệ hành khách và dùng ánh sáng để sản xuất điện trong khi vẫn đảm bảo sự thông gió tự nhiên.

Mặt dưới của mỗi mái vòm được chạm nổi giúp trông giống như bề mặt của một chiếc lá.

Trong khi đó, lưới hỗ trợ của các cột bê tông có các đầu chẻ được thiết kế trông giống như thân cây.

Các khoảng giếng trời hình giọt nước cho phép ánh sáng lọc qua từng không gian.

Khối bê tông trong nhà ga hiển thị tông màu nâu để phù hợp với sắc thái của sa mạc xung quanh. Để tạo ra màu này, các kiến trúc sư đã trộn vật liệu với sỏi địa phương.

Trần nhà ga bằng bê tông cũng giúp duy trì khí hậu bên trong ổn định khi có sự thay đổi về nhiệt độ diễn ra trong mùa hè.

Nhà ga hình tổ ong tối tân tại sân bay Queen Alia được khánh thành vào tháng 3/2013.

Theo dự kiến, nhà ga sân bay sẽ tăng công suất phục vụ từ 3,5 triệu hành khách/năm lên 12 triệu vào năm 2030. Nguồn ảnh: Dezeen.

Video: Sân bay Tân Sơn Nhất có thể mở rộng. Nguồn: VTC1.

Hoàng Minh (theo Dezeen)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/nha-dat/ngam-kien-truc-san-bay-quoc-te-hinh-to-ong-o-jordan-1174399.html