Ngắm khinh hạm Bayern của Hải quân Đức cập Bến cảng Nhà Rồng

10h ngày 6/1, khinh hạm Bayern của Hải quân Đức cập Bến cảng Nhà Rồng, TP.HCM và dự kiến ở lại Việt Nam đến ngày 9/1.

Vào lúc 10h ngày 6/1, khinh hạm Bayern của Hải quân Đức cập Bến cảng Nhà Rồng tại TP.HCM. Đây là tàu chiến Đức đầu tiên thăm Việt Nam.

Vào lúc 10h ngày 6/1, khinh hạm Bayern của Hải quân Đức cập Bến cảng Nhà Rồng tại TP.HCM. Đây là tàu chiến Đức đầu tiên thăm Việt Nam.

Với 232 thủy thủ, khinh hạm khởi hành từ quân cảng Wilhelmshaven (vùng Hạ Saxony, Đức) đến khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương.

Tàu hộ vệ Bayern bắt đầu tiến vào Biển Đông hồi giữa tháng 12/2021, tuyến hàng hải có 40% dòng chảy thương mại của châu Âu đi qua.

Toàn bộ hành trình kéo dài 7 tháng và khinh hạm Bayern cũng trở thành tàu chiến Đức lần đầu tiên quay lại Biển Đông sau gần 2 thập niên.

Trước khi đến cảng TP.HCM, tàu Bayern lần lượt đến Sừng Châu Phi, Pakistan, Úc, Guam (Mỹ), Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore. Các chặng dừng tiếp theo trên hành trình trở về Đức dự kiến sẽ là Sri Lanka và Ấn Độ.

Thuyền trưởng của tàu chiến này là trung tá Tilo Kask.

Khinh hạm được trang bị pháo hạm 76mm, bệ phóng thẳng đứng cho tên lửa phòng không và các bệ tên lửa chống hạm cùng ngư lôi.

Trước khi đi qua khu vực Biển Đông, khinh hạm đi qua vùng biển bắc Nhật Bản.

Khinh hạm có lượng giãn nước 4.700 tấn, chiều dài 138,8 m, sườn ngang 16,7 m. Lớp tàu này chủ yếu thực hiện nhiệm vụ săn ngầm, nhưng cũng có thể được triển khai cho các nhiệm vụ khác và phòng không.

Tốc độ tối đa của tàu là hơn 29 hải lý (54km/giờ).

Đại sứ Đức tại Việt Nam, TS Guido Hildner cho biết, ông rất vui mừng khi tàu hộ vệ Bayern sang thăm Việt Nam, thể hiện triển vọng trong quan hệ đối tác giữa Việt Nam và Đức tương lai.

Mặt khác chuyến thăm này cũng thể hiện nỗ lực, sự quan tâm của Đức đối với khu vực Châu Á, Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

"Khu vực Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương ngày càng quan trọng hơn trên thế giới nên chúng tôi thể hiện mạnh mẽ hơn nữa sự hiện diện và sự quan tâm ở khu vực này", TS Guido Hildner nói.

Qua hành trình của khinh hạm, Đức muốn tăng cường sự hợp tác với các đối tác quan trọng cũng như khẳng định trật tự quốc tế dựa trên luật lệ, đặc biệt là giá trị pháp lý của Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển 1982 (UNCLOS) - một văn kiện pháp lý quan trọng về biển và đại dương.

Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, chỉ một số thủy thủ đại diện di chuyển lên cảng để gặp gỡ Đại sứ quán Đức và một số ban, ngành của TP.HCM.

Đại sứ quán Đức và đại diện một số ban, ngành của thành phố tặng hoa cho các thủy thủ.

Trực thăng chiến đấu thuộc biên chế của khinh hạm.

Dự kiến khinh hạm Bayern của Đức ở lại Việt Nam đến ngày 9/1.

Hoàng Thọ

Nguồn VTC: https://vtc.vn/ngam-khinh-ham-bayern-cua-hai-quan-duc-cap-ben-cang-nha-rong-ar655811.html