Ngắm hoa phượng vĩ đỏ rực Thành Nam

Trong những ngày này, các hàng phượng vĩ nở đỏ rực thành phố Nam Định, tô điểm cho phố phường và nhiều đường làng thêm thơ mộng.

Những ngày này, miền Bắc đang là cao điểm mùa nắng, dạo quanh một tuyến đường nội đô và ngoại thành Nam Định, chúng ta sẽ bắt gặp sắc đỏ của hoa phượng.

Đầu tháng 6 là lúc hoa phượng nở nhiều nhất. Cả thành phố Nam Định bừng sắc đỏ. Hoa phượng rực rỡ khiến lòng người xao xuyến hơn, đặc biệt là đối với các em học sinh vì phượng nở cũng là lúc báo hiệu mùa thi đang đến gần.

Vẻ đẹp rực rỡ đầy sức sống của hoa phượng được rất nhiều người yêu thích.

Vẻ đẹp rực rỡ đầy sức sống của hoa phượng được rất nhiều người yêu thích.

Vào giờ tan học, từng nhóm học sinh đạp xe trên con đường đầy hoa phượng tạo khung cảnh thanh bình, lãng mạn.

Phượng là loài hoa gắn liền với ký ức học trò.

Những chùm hoa phượng đỏ khoe sắc bên tán cây xanh biếc

Ở Việt Nam, phượng vĩ được người Pháp du nhập vào trồng khoảng những năm cuối thế kỷ XIX tại các thành phố lớn như Hải Phòng, Hà Nội, Nam Định... Hiện nay, phượng vĩ là loài cây được trồng rộng rãi trên các tuyến phố, công viên, trường học.

Những chùm hoa phượng đỏ rực cả một góc trời.

Con đường đầy nắng, những tán lá phượng như chiếc ô che cho người đi đường.

Hoa phượng thường có 4 cánh màu đỏ, cánh còn lại là màu trắng cam.

Vẻ đẹp của hoa phượng còn là cảm hứng sáng tác của các nhiếp ảnh gia.

Những chùm hoa phượng ngả bóng khoe sắc bên dòng sông ngoại thành, thành phố Nam Định.

Những ngày trời nắng gắt, hoa nở càng đẹp.

Lê Phú/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/anh/ngam-hoa-phuong-vi-do-ruc-thanh-nam-20200602080145218.htm