'Ngấm đòn' chiến tranh thương mại

Nền kinh tế Trung Quốc dường như đang bắt đầu 'ngấm đòn' từ cuộc chiến tranh thương mại đang leo thang chóng mặt với Mỹ.

Nền kinh tế Trung Quốc dường như đang bắt đầu “ngấm đòn” từ cuộc chiến tranh thương mại đang leo thang chóng mặt với Mỹ.

Hiện nay, tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc đã chậm lại. Ngân hàng trung ương Trung Quốc báo cáo, tăng trưởng GDP của Trung Quốc đã giảm xuống còn 6,5% trong quý III năm 2018, mức thấp nhất kể từ năm 2009. Trong khi đó, mức nợ công cao đã khiến cho thị trường chứng khoán bị bán tháo trên các sàn giao dịch ở nền kinh tế số 2 thế giới. Các quan chức kinh tế hàng đầu tại Trung Quốc đã có những tuyên bố công khai hiếm hoi khi các số liệu được công bố để trấn an các nhà đầu tư về sự ổn định của đất nước và củng cố niềm tin vào nền kinh tế.

Tuy nhiên, nó không thể làm dịu tình hình. Thực tế là chi tiêu tiêu dùng ở Trung Quốc đã giảm mạnh. Động thái này gây áp lực lên ngành sản xuất của đất nước vốn được mệnh danh là “công xưởng của thế giới”. Và thị trường chứng khoán Trung Quốc cũng giảm để đáp ứng với các dữ liệu kinh tế. Khi đồng nhân dân tệ Trung Quốc mất giá trị, các nhà nhập khẩu Mỹ vội vã đưa hàng hóa Trung Quốc ra nước ngoài trước khi mức thuế tăng lên 25% vào đầu năm tới.

Tất nhiên, sự suy giảm trong tăng trưởng của Trung Quốc là không đáng ngạc nhiên bởi họ đang trong cuộc chiến thương mại gay gắt với cường quốc số 1 Mỹ. Tuy nhiên, nó báo động những hậu quả lớn khác trong tương lai một khi cuộc chiến này tiếp tục bị đẩy lên cao. Bởi lẽ, Trung Quốc lâu nay vẫn đi theo mô hình phát triển kinh tế bằng cách đầu tư các dự án lớn để giúp thúc đẩy tăng trưởng GDP ở mức 2 con số. Nhưng hệ quả là họ phải đối mặt “núi nợ công” cần phải giải quyết để chuyển dịch sang mô hình phát triển bền vững hơn. Đây là kế hoạch nền tảng cho sự tăng trưởng kinh tế dựa vào chi tiêu nội địa thay vì các khoản đầu tư vào cơ sở hạ tầng theo cách cũ. Nhưng rồi, cuộc chiến thương mại đang làm suy giảm tăng trưởng kinh tế và buộc nước này phải quay lại phương án cũ để bù đắp cho các thiệt hại.

Đó mới là điều đáng lo cho nền kinh tế Trung Quốc khi nhiều người nghĩ đến tính bền vững và những rủi ro tài chính gia tăng, do hậu quả cuộc chiến tranh thương mại Mỹ-Trung. Rõ ràng, sức nóng chiến tranh thương mại với Mỹ đang phả vào nền kinh tế nước này.

THANH VĂN

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/92_197057_-ngam-don-chien-tranh-thuong-mai.aspx