Ngắm dinh thự nơi nữ Phó Tổng thống Mỹ đang ở

Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris và phu quân đã dọn đến nơi ở mới của họ mang tên Nhà Blair, cách không xa Nhà Trắng.

Tờ Daily Mail (Anh) cho biết các Phó Tổng thống Mỹ thường ở dinh thự có tên Naval Observatory tuy nhiên nơi này đang được sữa chữa sau khi cựu Phó Tổng thống Mike Pence mới dọn đi.

Tân Tổng thống Joe Biden đã ở tại Nhà Blair vào tối 19/1, trước thềm lễ tuyên thệ nhậm chức của ông vào ngày hôm sau.

Nhà Blair được xây dựng năm 1824. Ban đầu đây là cơ ngơi dành cho tướng quân đội Mỹ. Ảnh: Daily Mail

Nhà Blair được xây dựng năm 1824. Ban đầu đây là cơ ngơi dành cho tướng quân đội Mỹ. Ảnh: Daily Mail

Năm 1942, khi ông Franklin D. Roosevelt là Tổng thống, chính phủ Mỹ đã mua lại dinh thự này. Ảnh: Getty Images

Nhà Blair rộng 5.630 mét vuông, gồm 119 phòng và rộng hơn cả Nhà Trắng. Ảnh: Getty Images

Trong Nhà Blair có một thư viện lớn với 1.500 cuốn sách về lịch sử và văn hóa Mỹ. Nơi đây còn có 3 phòng ăn trang trọng và 2 phòng hội thảo lớn. Ảnh: Getty Images

Nhà Blair từng là nhà khách tiếp đón các quan chức nước ngoài của Tổng thống Mỹ. Ảnh: Getty Images

Những nhân vật nổi tiếng từng đến Nhà Blair có Nữ hoàng Anh, cựu Thủ tướng Anh Margaret Thatcher, Tổng thống Nga Vladimir Putin và Thủ tướng Canada Justin Trudeau. Ảnh: Getty Images

Trước khi chuyển đến Washington D.C., bà Harris và phu quân Doug Emhoff sống tại Los Angeles. Ảnh: Getty Images

Phòng ngủ trong Nhà Blair. Ảnh: Getty Images

Nội thất đặc biệt trong một căn phòng của Nhà Blair. Ảnh: Getty Images

Nhà Blair có thể tiếp đón 400 vị khách cùng một thời điểm. Ảnh: Ảnh: Getty Images

Vườn hồng Arthur và Janet trong khuôn viên Nhà Blair. Ảnh: Getty Images

Hà Linh/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/the-gioi/ngam-dinh-thu-noi-nu-pho-tong-thong-my-dang-o-20210123195000037.htm