Ngắm diện mạo lăng mộ các vua nhà Nguyễn 100 năm trước

Những hình ảnh hiếm có về lăng vua Gia Long, Minh Mạng, Thiệu Trị, Tự Đức - bốn vị vua đầu tiên của triều Nguyễn - được in trên bưu thiếp của người Pháp đầu thế kỷ 20.

Quang cảnh phía trước khu lăng vua Gia Long, vị vua sáng lập nhà Nguyễn.

Mộ phần vua Gia Long và Thừa Thiên Cao Hoàng hậu, chính thất của ông.

Cổng chính của lăng vua Minh Mạng - vị vua thứ hai triều Nguyễn - nhìn từ trong sân chầu.

Cầu Trung Đạo bắc qua hồ Trừng Minh dẫn đến tòa Minh Lâu, công trình kiến trúc được coi là đặc sắc nhất lăng vua Minh Mạng.

Một góc lăng Minh Mạng nhìn từ sân chầu.

Một cánh cổng dẫn vào lăng Minh Mạng.

Khu điện thờ của lăng vua Thiệu Trị - vị vua thứ ba triều Nguyễn.

Nhà bia của lăng vua Thiệu Trị, phía sau là lầu Đức Hinh, ngày nay chỉ còn phần nền móng.

Hồ Ngưng Thúy và Bửu Thành, nơi chôn cất vua Thiệu Trị, nhìn từ vườn hoa sau tòa Minh Lâu. Ngày nay, hầu hết các công trình ở đây đã bị đổ nát.

Xung Khiêm Tạ (phải) và Dũ Khiêm Tạ (trái), hai nhà thủy tạ ở hồ Lưu Khiêm, lăng vua Tự Đức - vị vua thứ tư nhà Nguyễn.

Nhà bia ở lăng vua Tự Đức.

Khu Bửu Thành, nơi chôn cất vua Tự Đức nhìn từ xa.

T.B (tổng hợp)

Nguồn Khỏe Plus: http://khoeplus24h.vn/la-doc-cuoi/ngam-dien-mao-lang-mo-cac-vua-nha-nguyen-100-nam-truoc-782031.html