Ngắm cụm nhà chọc trời biệt danh 'Bảy chị em gái'

Cụm 7 tòa nhà chọc trời này ở thủ đô Moscow, Nga còn được biết đến với cái tên 'những tòa nhà cao tầng của Stalin'.

Toàn cảnh tòa chung cư Đường ven sông Kotelnicheskaya - một trong những tòa chọc trời thuộc cụm “Bảy chị em gái”. (Ảnh: Sputnik)

Toàn cảnh tòa chung cư Đường ven sông Kotelnicheskaya - một trong những tòa chọc trời thuộc cụm “Bảy chị em gái”. (Ảnh: Sputnik)

Một tác phẩm điêu khắc có biểu tượng búa liềm của Đảng Cộng sản Liên Xô được đặt trên tầng cao ở mặt tiền tòa chung cư Đường ven sông Kotelnicheskaya. (Ảnh: CC BY-SA 2.0)

Một góc không gian bên trong tòa chung cư. (Ảnh: Sputnik)

Khách sạn Hotel Ukraina, hay còn được biết đến với tên gọi Radisson Royal Moscow - một tòa nhà nữa trong cụm “Bảy chị em gái”. (Ảnh: Sputnik)

Trung tâm kinh doanh thủ đô Moscow nhìn từ biểu tượng ngôi sao 5 cánh trên đỉnh khách sạn Hotel Ukraina. (Ảnh: Sputnik)

Bên trong khách sạn Hotel Ukraina. (Ảnh: Sputnik)

Trụ sở Bộ Ngoại giao Nga ở thủ đô Moscow cũng là một trong “những tòa nhà cao tầng của Stalin”. (Ảnh: Sputnik)

Cụm 7 tòa nhà chọc trời được xây dựng theo phong cách của nhà lãnh đạo Joseph Stalin từ năm 1947 đến 1953, trở thành biểu tượng cho những thành tựu kiến trúc của Liên Xô từ giữa thế kỷ 20. (Ảnh: Sputnik)

Chính phủ Liên Xô lúc bấy giờ dự định xây dựng cụm 9 tòa nhà chọc trời, tuy nhiên dự án xây dựng 2 tòa nhà gồm Tòa Hành chính Zaryadye và Cung điện Xô Viết bị hủy bỏ. (Ảnh: Sputnik)

Đại học Quốc gia Moscow. (Ảnh: Sputnik)

Một góc trường đại học. (Ảnh: Sputnik)

Tòa nhà chính của trường đại học. (Ảnh: Sputnik)

Tòa nhà Quảng trường Kurdinskaya ở Moscow - một trong những công trình của cụm nhà chọc trời có biệt danh “Bảy chị em gái”. (Ảnh: Sputnik)

Góc nhìn từ trên đỉnh tòa nhà Quảng trường Kurdinskaya hướng xuống dưới. (Ảnh: CC BY-SA 4.0)

Tòa nhà Quảng trường Kurdinskaya nhìn từ vườn thú Moscow. (Ảnh: CC BY-SA 3.0)

Tòa nhà Red Gate ở Moscow. (Ảnh: CC BY-SA 3.0)

Toàn cảnh tòa nhà Red Gate. (Ảnh: Sputnik)

Red Gate được xây dựng xong vào năm 1951. (Ảnh: : CC BY-SA 3.0)

Khách sạn Hilton Moscow Leningradskaya Hotel ở Moscow. (Ảnh: Sputnik)

Mộc góc khách sạn Hilton Moscow Leningradskaya Hotel. (Ảnh: CC BY-SA 2.0)

Hilton Moscow Leningradskaya Hotel là một trong những khách sạn sang trọng bậc nhất ở trung tâm thủ đô Nga. (Ảnh: CC BY-SA 2.0)

Phương Đặng

(Theo Sputnik)

Nguồn Hà Tĩnh: http://baohatinh.vn/giai-tri/ngam-cum-nha-choc-troi-biet-danh-bay-chi-em-gai/160915.htm