Ngắm chiếc nhẫn 'Cúc vạn thọ' lập kỉ lục thế giới với 12.600 viên kim cương

Với 12.638 viên kim cương, chiếc nhẫn 'The Marigold' (Cúc vạn thọ) đã được tổ chức Kỷ lục Guinness công nhận là chiếc nhẫn đính nhiều kim cương nhất thế giới.

Theo Daily Mail, chiếc nhẫn “Cúc vạn thọ” nặng hơn 165 gram, là sản phẩm của một thợ kim hoàn Ấn Độ.

Trong văn hóa Ấn Độ, cúc vạn thọ tượng trưng cho phồn thịnh và may mắn.

Chiếc nhẫn có thiết kế hình bông hoa nhiều lớp cánh, đính 12.638 viên kim cương tự nhiên với tổng trọng lượng 38,08 carat. Các cánh hoa đều khác nhau đôi chút về hình dáng.

“Nó hoàn toàn có thể đeo được như bình thường và rất thoải mái”, Harish Bansal, 25 tuổi, “tác giả” chiếc nhẫn nói, đồng thời mô tả sản phẩm của mình là tác phẩm trong mơ.

Mỗi cánh hoa đều khác nhau một chút về hình dáng. Ảnh: Facebook

Mỗi cánh hoa đều khác nhau một chút về hình dáng. Ảnh: Facebook

Ảnh: Facebook

Bansal cho biết anh có ý tưởng về chiếc nhẫn cách đây 2 năm, khi đang học thiết kế trang sức ở Surat, trung tâm kim cương của Ấn Độ.

“Mục tiêu của tôi là đính hơn 10.000 viên kim cương. Tôi đã phác thảo nhiều thiết kế suốt nhiều năm, nhưng chưa lần nào thành công cho đến bản thiết kế cuối cùng”, Bansal nói. “Tôi hiện chưa có dự định bán chiếc nhẫn. Đây là niềm tự hào của tôi nên nó vô giá.”

Chiếc nhẫn có kích thước khổng lồ, nhưng nhà sản xuất đảm bảo là "khi đeo rất thoải mái". Ảnh: Facebook

Ảnh: Facebook

Ảnh: Facebook

Sản phẩm của Bansal đã được tổ chức Kỷ lục Guinness công nhận là chiếc nhẫn đính nhiều kim cương nhất thế giới.

Kỉ lục trước đó cũng thuộc về một chiếc nhẫn của thợ kim hoàn Ấn Độ, với 7.801 viên kim cương.

Minh Hạnh

Theo Daily Mail

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/the-gioi/ngam-chiec-nhan-cuc-van-tho-lap-ki-luc-the-gioi-voi-12600-vien-kim-cuong-1759744.tpo