Ngắm chiếc bát cực hiếm có giá hơn 693 tỷ đồng

Một chiếc bát cực hiếm từ đời Thanh, vốn được làm cho Hoàng đế Khang Hy của Trung Quốc, đã được bán với giá 30,4 triệu USD (hơn 693 tỷ đồng) tại phiên đấu giá 3/4.

Theo RTE, chiếc bát được trang trí với falangcai (phủ men kết hợp kỹ thuật Trung Quốc và phương Tây), hoa - gồm cả hoa thủy tiên vàng, thông thường không xuất hiện trên đồ gốm sứ của Trung Quốc.

Chiếc bát này có đường kính 14,7cm và được Hoàng đế Khang Hy sử dụng vào đầu thế kỷ 18.

Chiếc bát hiếm này được bán trong vòng 5 phút cho một người đấu giá qua điện thoại, không nêu tên, Chủ tịch nhà đấu giá Sotheby Châu Á Nicolas Chow cho hay.

Theo ông Chow, đây là chiếc bát tinh xảo tuyệt đối còn tồn tại. Chỉ có 3 chiếc bát sử dụng men nền màu hồng như vậy.

Ngắm chiếc bát vừa được bán với giá 695 tỷ đồng

Ngắm chiếc bát vừa được bán với giá 695 tỷ đồng

Chiếc bát hiếm này do một nhóm nhỏ thợ tại một xưởng bên trong Tử Cấm Thành ở Bắc Kinh làm ra, với sự trợ giúp của một số người châu Âu mang kỹ thuật và vật liệu mới sang, Sotheby cho hay.

Năm ngoái, một chiếc bát 1.000 năm tuổi từ đời nhà Tống cũng được bán với giá 37,7 triệu USD, mức giá kỷ lục với món đồ gốm Trung Quốc.

Hoài Linh

Nguồn VietnamNet: http://vietnamnet.vn/vn/the-gioi/the-gioi-do-day/ngam-chiec-bat-cuc-hiem-co-gia-hon-693-ty-dong-439561.html