Ngắm bộ đội Hải quân đua tài trên biển

Đối với người lính biển, chèo xuồng là môn thể thao rất được ưa thích. Không chỉ vậy, đây còn là môn học thuộc chương trình huấn luyện của bộ đội Hải quân.

Đối với người lính biển, chèo xuồng là môn thể thao rất được ưa thích. Không chỉ vậy, đây còn là môn học thuộc chương trình huấn luyện của bộ đội Hải quân. Ngoài việc rèn luyện thể lực dẻo dai, bền bỉ, chèo xuồng còn tăng cường tính kỷ luật và tinh thần đồng đội. Hình ảnh các đội tham gia thi phải có mặt từ rất sớm để làm công tác chuẩn bị.

Quan trọng hơn, hoạt động này sẽ giúp bộ đội Hải quân xử lý tốt các tình huống xảy ra khi huấn luyện, chiến đấu trên biển. Chính vì vậy, mỗi khi diễn ra thi đấu môn chèo xuồng luôn thu hút sự quan tâm của đông đảo khán giả. Họ xem xét kỹ lưỡng, từ mai chèo đến dây buộc để đảm bảo xuồng đội mình sẽ vận hành trơn tru nhất.

Đối với những người lính biển, công tác bảo đảm an toàn cho bất kỳ cuộc thi nào cũng phải chuẩn bị thật tốt. Mặc dù bơi rất giỏi nhưng việc mang áo phao là bắt buộc.

Những chiếc xuồng được kéo sát mép nước để chuẩn bị thi đấu.

Các vận động viên thể hiện quyết tâm trước khi thi đấu.

Những chiếc xuồng được đưa xuống nước, sẵn sàng chờ lệnh xuất phát.

Khi hiệu lệnh phát ra, ngay lập tức các vận động viên đồng loạt vung chèo điều khiển xuồng đội mình.

Trên bờ, đội ngũ cổ động viên theo dõi và cổ vũ nhiệt tình.

Với quãng đường 3km, các vận động viên phải phân bố sức chèo để xuồng đi tối ưu nhất. Ảnh: Một chiếc xuồng băng băng về đích sớm.

Đồng đội bắt tay chúc mừng các vận động viên sau cuộc đua.

Mời độc giả xem video: Hải quân đánh bộ Việt Nam huấn luyện chuẩn bị tái chiếm đảo. (nguồn QPVN)

Kim Bồng

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/quan-su/ngam-bo-doi-hai-quan-dua-tai-tren-bien-1045938.html