Ngắm ảnh 'đám cưới của năm' của con gái Tổng thống Indonesia

Sáng qua 8-11, đám cưới của con gái Tổng thống Indonesia đã diễn ra tại Surakarta, Trung Java, quê nhà của ông Joko 'Jokowi' Widodo. Đây được coi là 'đám cưới của năm' khi có 7.000 quan khách tham dự, với 5.500 nhân viên an ninh túc trực và là sự kiện chiếm 'sóng' cao nhất trên mạng xã hội của Indonesia.

 Lễ cưới của Kahiyang Ayu, con gái duy nhất của Tổng thống Joko “Jokowi” Widodo với anh Bobby Afif Nasution, giám đốc công ty bất động sản diễn ra lúc 9h sáng giờ địa phương ngày 8-11 tại tòa nhà Graha Saba Buana ở Surakarta, Trung Java.

Lễ cưới của Kahiyang Ayu, con gái duy nhất của Tổng thống Joko “Jokowi” Widodo với anh Bobby Afif Nasution, giám đốc công ty bất động sản diễn ra lúc 9h sáng giờ địa phương ngày 8-11 tại tòa nhà Graha Saba Buana ở Surakarta, Trung Java.

Lễ đính hôn của Kahiyang và Bobby, cùng 26 tuổi được công bố hồi tháng 6 khi các bức ảnh tình tứ của hai người xuất hiện trên Instagram. Cặp đôi này đã hẹn hò khoảng 1 năm sau khi gặp nhau năm 2015, trong thời gian họ học lấy bằng thạc sĩ tại Đại học Nông nghiệp Bogor ở Bogor, Tây Java.

Thành viên gia đình của ông Joko Widodo trong trang phục truyền thống của Java chào đón quan khách đến dự lễ cưới. Trong ảnh: Ông Joko, phu nhân Joko Iriana cùng con trai Gibran Rakabuming Raka, 29 tuổi và Kaesang Pangarep, 22 tuổi nhận sự chúc mừng của người thân, bạn bè.

Cô dâu và chú rể tới lễ cưới bằng hai cỗ xe ngựa khác nhau, có vệ sỹ hộ tống.Bobby hiện là giám đốc một công ty bất động sản. Anh là con trai của ông Erwin Nasution, cựu Giám đốc công ty đồn điền nhà nước PT Perkebunan Nusantara IV, người đã qua đời hồi tháng 1-2017.

Buổi lễ bắt đầu bằng nghi thức hỏi ông bà Jokowi có cho phép con gái mình cưới anh Bobby hay không. Trong ảnh: Vợ chồng Tổng thống Widodo chúc phúc cho con gái

Sau lễ kết hôn chính thức và cầu nguyện cho đôi trẻ, Tổng thống Joko Widodo và đệ nhất phu nhân chúc mừng đôi tân lang, tân nương.

Phát biểu trước quan khách, ông Jokowi nói: “Tôi trao con gái tôi Kahiyang Ayu cho anh Muhammad Bobby Afif Nasution với của hồi môn là quần áo cầu nguyện và 80g vàng”.

Đám cưới có sự tham dự của ít nhất 7.000 quan khách. Trong ảnh: Ông Jokowi chủ trì lễ cưới với sự chứng kiến của một số quan chức chính phủ và tôn giáo.

Công việc chuẩn bị cho đám cưới đã diễn ra từ nhiều tháng trước. Ít nhất 30 chuyến bay thuê bao chở khách mời của gia đình Tổng thống hạ cánh tại sân bay Surakarta. Trong năm 2015, tiệc cưới của trưởng nam của ông Jokowi cũng đã đặt 30 chuyến bay như vậy.

Hầu hết các phòng khách sạn 4 và 5 sao của thành phố cũng đã được đặt kín trong vài ngày trước và sau đám cưới. Với những người không tới thị trấn Surakarta dự được, họ tập trung tại một nhà hàng ở Jakarta để cùng chúc mừng. Đó là chưa kể hàng triệu người theo dõi truyền hình trực tiếp.

An ninh đã được thắt chặt, với khoảng 5.500 nhân viên cảnh sát và binh sĩ được triển khai xung quanh thành phố. Cho đến thời điểm đám cưới diễn ra, nhiều nghi lễ truyền thống và lễ hội khác đã được tổ chức bắt đầu từ cuối tuần trước.

Sau Solo, chú rể Bobby sẽ tổ chức tiệc cưới tại quê nhà ở Medan vào tuần cuối cùng của tháng 11. Hơn 50 thành viên của đại gia đình của ông Joko cũng sẽ đến Medan dự tiệc cưới này.

Hải Yến

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/doi-song/ngam-anh-dam-cuoi-cua-nam-cua-con-gai-tong-thong-indonesia/747457.antd