Ngắm 16 nữ sinh xinh đẹp của cuộc thi Hoa khôi sinh viên Nghệ An 2018

Cùng ngắm nhìn loạt ảnh của các đại diện tiêu biểu cho sắc đẹp và tài năng của nhiều trường Đại học trên địa bàn tỉnh Nghệ An tại cuộc thi Hoa khôi sinh viên Nghệ An 2018.

Đây là hoạt động thiết thực đẩy mạnh phong trào xây dựng Nếp sống văn hóa, phong trào Sinh viên 5 tốt trong hội viên, sinh viên toàn tỉnh, tôn vinh vẻ đẹp của nữ sinh viên Nghệ An và chào mừng Đại hội Đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam khóa X, nhiệm kỳ 2018 - 2023.

SBD 01: Nguyễn Thị Thảo Phương (SN 2000, sinh viên lớp 59B1 - NNA, Trường Đại học Vinh). Chiều cao 1m64 nặng 47kg. Số đo 3 vòng 89-60-90. Năng khiếu: Múa, hát. Sở thích: Học võ, đọc sách, nghe nhạc, đi du lịch, chụp ảnh. Ước mơ: Trở thành tiếp viên hàng không. Châm ngôn sống: Hãy sống cho ngày hôm nay để ngày hôm qua phải ghen tị.

SBD 01: Nguyễn Thị Thảo Phương (SN 2000, sinh viên lớp 59B1 - NNA, Trường Đại học Vinh). Chiều cao 1m64 nặng 47kg. Số đo 3 vòng 89-60-90. Năng khiếu: Múa, hát. Sở thích: Học võ, đọc sách, nghe nhạc, đi du lịch, chụp ảnh. Ước mơ: Trở thành tiếp viên hàng không. Châm ngôn sống: Hãy sống cho ngày hôm nay để ngày hôm qua phải ghen tị.

SBD 02: Trần Thị Mơ (SN 1997, sinh viên lớp 56A1 - GDMN, Trường Đại học Vinh), Chiều cao: 1m60. Cân nặng: 48kg. Số đo 3 vòng: 80-65-89. Năng khiếu: Múa, hát. Sở thích: Đi du lịch và chơi với trẻ con, múa, hát. Ước mơ: Trở thành cô giáo mần non giỏi. Châm ngôn sống: Hãy làm điều mình thích và thích điều mình làm!

SBD 03: Lê Thị Hương (SN 1999, sinh viên ĐH QTKD K13, Đại học SPKT Vinh). Chiều cao: 1m60. Cân nặng: 48kg. Số đo 3 vòng: 88-63-89. Năng khiếu: Múa. Sở thích: Đi du lịch, nghe nhạc, tìm hiểu tâm linh, tham gia các hoạt động xã hội. Ước mơ: Trở thành một doanh nhân thành đạt. Châm ngôn sống: "Khi cuộc sống mang đến cho bạn hàng trăm lý do để đau khổ, thì hãy cho đời thấy có ngàn lý do để bạn mỉm cười!".

SBD 04: Lê Thị Thu Hằng (SN 2000, sinh viên 59B2 - QTKD, Trường Đại học Vinh). Chiều cao: 1m63, Cân nặng: 49kg. Số đo 3 vòng: 80-66-88. Năng khiếu: Thuyết trình, hoạt động xã hội. Sở thích: Nghe nhạc, xem phim, thích đi du lịch. Ước mơ: Trở thành một nhà quản trị viên. Châm ngôn sống: Trẻ, khỏe, đẹp, tự tin, năng động!

SBD 05: Lê Thị Oanh (SN 1998, sinh viên K38D Mầm non, Trường CĐSP Nghệ An). Cao: 1m65 Cân nặng: 50kg. Số đo 3 vòng: 84-65-86. Năng khiếu: Múa. Sở thích: Đi du lịch, làm tình nguyện. Ước mơ: Trở thành một giáo viên mầm non giỏi. Châm ngôn sống: "Đừng bao giờ từ bỏ bởi khi cánh cửa này đóng lại sẽ có một cánh cửa khác sẽ mở ra!".

SBD 06: Võ Thị Nhật Linh (SN 1998, sinh viên K39K Mầm non, Trường CĐSP Nghệ An). Chiều cao: 1m66, Cân nặng: 49kg. Số đo 3 vòng: 83-60-95; Năng khiếu: Múa, hoạt động xã hội. Sở thích: Nấu ăn, tham gia các hoạt động xã hội, đi du lịch. Ước mơ: Trở thành 1 giáo viên mầm non giảng dạy tại quê hương. Châm ngôn sống: "Để thành công, bạn phải tin là bạn có thể!".

SBD 07: Hoàng Thị Thu Hà (SN 2003, sinh viên Trung cấp Thanh nhạc K52, Trường CĐVHNT). Chiều cao: 1m63; nặng: 45. Số đo 3 vòng: 88-59-94. Năng khiếu: Hát, múa, diễn kịch, hoạt động xã hội. Sở thích: Thích ca hát, nấu ăn, mua sắm, tham gia các hoạt động xã hội hữu ích. Ước mơ: Trở thành 1 ca sỹ nổi tiếng với dòng nhạc trữ tình. Châm ngôn sống: "Luôn là chính mình - Sống hết mình với đam mê và tuổi trẻ".

SBD 08: Trương Quỳnh Ly (SN 1996, sinh viên 58A - SP Ngoại ngữ, Trường Đại học Vinh). Chiều cao: 1m66, cân nặng: 50kg. Số đo 3 vòng: 82-62-90. Năng khiếu: Múa, hoạt động xã hội. Sở thích: Đọc sách, tham gia các hoạt động xã hội. Ước mơ: Trở thành 1 cô giáo trong tương lai. Châm ngôn sống: "Bạn sẽ không bao giờ thất bại nếu ý chí thành công của bạn đủ mạnh!"

SBD 09: Trần Thị Ngọc Trâm (SN 1999, sinh viên 58B1 - TCNH, Trường Đại học Vinh); Chiều cao: 1,65m; nặng: 55kg. Số đo 3 vòng: 82-60-90. Năng khiếu: Múa, hoạt động xã hội. Sở thích: Đọc sách, uống trà, tham gia hoạt động xã hội. Ước mơ: Trở thành 1 người vừa có tâm vừa có tầm. Châm ngôn sống: Đừng sống một năm đến 75 lần tròn đời!

SBD 10: Nguyễn Thị My (SN 2000, sinh viên 59B2 - Du lịch, Trường Đại học Vinh). Chiều cao: 1m67. Cân nặng: 48kg. Số đo 3 vòng: 80-60-91; Năng khiếu: Múa, viết kịch bản, hoạt động xã hội. Sở thích: Đi du lịch, ăn món ăn miền nam. Ước mơ: Trở thành 1 người mẫu chuyên nghiệp. Châm ngôn sống: "Tôi không thể thay đổi hướng gió, nhưng tôi có thể thay đổi con đường mà tôi đi để đến nơi mà tôi muốn!".

SBD 11: Trương Mai Phương (SN 1998, sinh viên 57B8 - Kế toán, Trường Đại học Vinh). Chiều cao: 1m70m. Cân nặng: 53kg. Số đo 3 vòng: 89-63-90. Năng khiếu: Nhảy hiện đại, hoạt động xã hội. Sở thích: Thích làm bánh, đọc sách, đi du lịch. Ước mơ: Trở thành một doanh nhân thành đạt. Châm ngôn sống: "Cuộc sống chỉ cho chúng ta 10% cơ hội, 90% còn lại là để chúng ta trải nghiệm với nó!".

SBD 12: Nguyễn Thị Thoa (SN 1998, sinh viên 57A2 - GDMN, Trường Đại học Vinh). Chiều cao: 1m67, cân nặng: 53kg. Số đo 3 vòng: 89-63-90. Năng khiếu: Thuyết trình, múa, diễn kịch, hoạt động xã hội. Sở thích: Đọc sách, tham gia các hoạt động xã hội. Ước mơ: Trở thành 1 giáo viên mầm non giỏi. Châm ngôn sống: "Sống là cho, đâu chỉ nhận riêng mình!".

SBD 13: Đặng Thị Hằng (SN 1996, sinh viên Lớp K20B1, Trường Cao đẳng DLTM NA). Chiều cao: 1m64; nặng: 53kg. Số đo 3 vòng: 84-64-93. Năng khiếu: Chơi thể thao, tham gia các hoạt động xã hội. Sở thích: Chơi thể thao, tham gia các hoạt động xã hội. Ước mơ: Trở thành 1 nhà quản trị khách sạn trong tương lai. Châm ngôn sống: "Thất bại là mẹ thành công. Mỗi khi bạn gặp khó khăn hay thất bại, hãy tự đứng lên bằng chính bản thân mình!".

SBD 14: Nguyễn Thị Hằng (SN 1998, sinh viên Lớp C13B, Trường Đại học Y khoa Vinh). Chiều cao: 1,68m; nặng: 50kg. Số đo 3 vòng: 85-65-90. Năng khiếu: Múa, thuyết trình. Sở thích: Đọc sách, nghe nhạc. Ước mơ: Trở thành 1 nhân viên y tế hỗ trợ sức khỏe cộng đồng. Châm ngôn sống: "Hôm nay là quá khứ của ngày mai, Hãy sống cho hôm nay thật tốt để ngày mai luôn cười!".

SBD 15: Nguyễn Thị Hoài (SN 1997, sinh viên Kế toán K2 - 04, Đại học Kinh tế Nghệ An). Chiều cao: 1m66; nặng: 49kg. Số đo 3 vòng: 80-60-80. Năng khiếu: Nhảy, múa. Sở thích: Đi du lịch, tham gia các hoạt động xã hội. Ước mơ: Trở thành 1 người có ích cho xã hội. Châm ngôn sống: "Hãy sống là chính mình. Bình thường nhưng không tầm thường!".

SBD 16: Nguyễn Thảo Vi (SN 2000, sinh viên 59A1 - GDTH, Trường Đại học Vinh). Chiều cao: 1m67; nặng: 47kg. Số đo 3 vòng: 89-63-90. Năng khiếu: Thuyết trình, múa, hát, diễn kịch, hoạt động xã hội. Sở thích: Đi du lịch, tham gia hoạt động tình nguyện. Ước mơ: Ước mơ 1 ngày có 48 tiếng để có thể làm được 1 việc tốt gấp đôi. Châm ngôn sống: “To live is to fight - Sống là chiến đấu”!

Theo Dân Trí

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/giao-duc/ngam-16-nu-sinh-xinh-dep-cua-cuoc-thi-hoa-khoi-sinh-vien-nghe-an-2018-20181011165055683.htm