Ngắm 12 sân bóng tuyệt đẹp sẵn sàng phục vụ World Cup 2018

12 sân vận động tốt nhất ở nước Nga đã sẵn sàng phục vụ cho hàng loạt trận cầu đỉnh cao ở World Cup 2018.

Luzhniki Stadium (sức chứa 81.006 chỗ ngồi, ở thủ đô Moscow): Luzhniki là sân vận động chính của World Cup 2018. Nơi đây diễn ra lễ khai mạc, trận đấu đầu tiên, và trận chung kết. Ngoài ra, Luzhniki còn tổ chức 4 trận vòng bảng, một trận vòng 1/16 và một trận bán kết.

Sân bóng này từng tổ chức khá nhiều trận cầu đỉnh cao của bóng đá thế giới. Trong số đó, đáng nhớ nhất phải kể đến đêm mưa Moscow huyền thoại năm 2008. Khi đó, MU đánh bại Chelsea ở chấm luân lưu để lên ngôi vô địch Champions League.

Sân bóng này từng tổ chức khá nhiều trận cầu đỉnh cao của bóng đá thế giới. Trong số đó, đáng nhớ nhất phải kể đến đêm mưa Moscow huyền thoại năm 2008. Khi đó, MU đánh bại Chelsea ở chấm luân lưu để lên ngôi vô địch Champions League.

Ekaterinburg Arena (sức chứa 35.696 chỗ ngồi, ở thành phố Ekaterinburg): Ra đời từ năm 1953, sân Ekaterinburg Arena có thiết kế rất độc đáo. Nơi đây diễn ra 4 trận của vòng bảng.

Kaliningrad Stadium (sức chứa 35.212 chỗ ngồi, ở thành phố Kaliningrad): Sân Kaliningrad được xây dựng gấp rút để chuẩn bị cho World Cup 2018. Khi giải đấu khép lại, sân bóng này sẽ được bàn giao cho câu lạc bộ Baltika Kaliningrad.

Kazan Arena (sức chứa 44.779 chỗ ngồi, ở thành phố Kazan): Kazan Arena ra đời từ năm 2013 và đang là sân nhà của câu lạc bộ Rubin Kazan. Thoạt nhìn, Kazan Arena có thiết kế khá giống với sân Wembley. Kazan Arena là nơi diễn ra 4 trận vòng bảng, một trận vòng 1/16 đội và một trận tứ kết.

Spartak Stadium (sức chứa 43.298 chỗ ngồi, ở thủ đô Moscow): Spartak là sân nhà của đội bóng nổi tiếng Spartak Moscow, được đưa vào sử dụng cách đây 3 năm. Tại Spartak, bóng sẽ lăn ở 4 trận vòng bảng và một trận tứ kết.

Nizhny Novgorod Stadium (sức chứa 45.331 chỗ ngồi, ở thành phố Nizhny Novgorod): Sân Nizhny Novgorod được khởi công từ năm 2015 cho kế hoạch tổ chức World Cup. Là sân bóng mới, Nizhny Novgorod có thiết kế vô cùng ấn tượng. Nơi đây hứa hẹn hâm nóng không khí của 4 trận vòng bảng, một trận vòng 1/16 và một trận tứ kết.

Rostov Arena (sức chứa 45.145 chỗ ngồi, ở thành phố Rostov on Don): Cũng là sân bóng ra đời cho kế hoạch World Cup 2018, Rostov Arena tổ chức 4 trận vòng bảng và một trận vòng 1/16. Giải đấu kết thúc, sân bóng sẽ giảm sức chứa xuống gần một nửa, và được bàn giao cho câu lạc bộ Rostov.

Saint Petersburg Stadium (sức chứa 68.130 chỗ ngồi, ở thành phố Saint Petersburg): Sân Saint Petersburg là sân bóng có sức chứa lớn và hiện đại thứ 2 ở World Cup 2018. Vì thế, nơi đây diễn ra khá nhiều trận đấu gồm: 4 trận vòng bảng, một trận vòng 1/16, một trận bán kết và trận tranh giải ba.

Samara Arena (sức chứa 44.807 chỗ ngồi, ở thành phố Samara): Sân Samara có thiết kế vô cùng độc đáo khi nhìn từ bên ngoài. Những khối thép lớn kết hợp cùng nhau khiến sân Samara Arena mang hình dáng “độc nhất vô nhị”. Nơi đây diễn ra 4 trận vòng bảng, một trận vòng 1/16 và một trận tứ kết.

Mordovia Arena (sức chứa 44.442 chỗ ngồi, ở thành phố Saransk): Sân Mordovia Arena ra đời vì sứ mệnh phục vụ 4 trận ở vòng bảng World Cup 2018. Sau đó, nơi đây sẽ không tổ chức các trận bóng đá, thay vào đó là các môn thể thao trong nhà.

Fisht Stadium (sức chứa 47.000 chỗ, ở thành phố Sochi): Ra đời từ năm 2014, Fisht Stadium hứa hẹn trở thành sân bóng gây ấn tượng mạnh tại World Cup 2018. Fisht Stadium là nơi diễn ra 4 trận vòng bảng, một trận vòng 1/16 và một trận tứ kết.

Volgograd Arena (sức chứa 45.555 chỗ, ở thành phố Volgograd): Công trình tuyệt vời khác ra đời vì sự kiện World Cup. Sau đó, Volgograd sẽ giảm sức chứa, và được bàn giao lại cho câu lạc bộ Rotor Volgograd.

Viết Tuệ
Ảnh: Getty Images

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/ngam-12-san-bong-tuyet-dep-san-sang-phuc-vu-world-cup-2018-post848908.html