Ngài Trump hủy gặp gỡ ngài Putin tại G20 vì căng thẳng giữa Nga và Ukranie

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có quyết định hủy bỏ kế hoạch gặp gỡ với Tổng thống Nga Vladimir Putin, dự kiến sẽ diễn ra tại Hội nghị thượng đỉnh G20, Buenos Aires, ngày 1/12.

(Nguồn: Reuters).

Trước đó, Tổng thống Trump đã nghi ngờ về tính khả thi của cuộc họp. Chia sẻ với tờ Washington Post, hôm 28/11, ông Trump cho biết có thể sẽ hủy cuộc họp đã được dự kiến này vì những căng thẳng đang gia tăng giữa Nga và Ukranie sau sự việc Nga bắt giữ các tàu hải quân của Ukranie vì cho rằng các tàu này vi phạm lãnh hải Nga tại eo biển Kerch.

Ba tàu hải quân Ukraina đã bị Nga bắt giữ vì cố gắng vượt qua Biển Đen và Biển Azov mà chưa được cho phép vào ngày 25/11. Sự tranh luận trở nên gay gắt khi Kiev cho biết, họ đã thông báo cho Nga về hải trình này, còn Moscow thì cho rằng, họ đã không nhận được thông báo nào từ Kiev.

Tổng thống Trump đã viết trên twitter rằng, sẽ là tốt nhất cho tất cả các bên liên quan khi hủy cuộc họp với ông Putin trong bối cảnh các tàu và thủy thủ vẫn chưa được trả lại cho Ukranie.

Tổng thống Trump cho biết, ông mong đợi một hội nghị thượng đỉnh có ý nghĩa khi căng thẳng được giải quyết.

Đáp lại quyết định của Tổng thống Trump, điện Kremlin cho biết, họ đã không nhận được thông báo hủy họp qua các kênh chính thức. Một phát ngôn viên của điện Kremlin cho biết, nếu cuộc họp không diễn ra thì Tổng thống Putin sẽ có một vài giờ rảnh rỗi cho các cuộc họp quan trọng khác.

Đây không phải là lần đầu tiên các cuộc họp dự kiến giữa hai nhà lãnh đạo nổi tiếng này bị hủy bỏ, nó diễn ra hầu như thường xuyên.

Trước đó, chỉ ba ngày trước khi hai người gặp nhau tại Helsinki hồi tháng Bảy, Luật sư đặc biệt Robert Mueller, người đang điều tra cáo buộc thông đồng giữa ông Trump và Nga tuyên bố cáo trạng của bồi thẩm đoàn chống lại 12 quan chức quân đội Nga vì những cáo buộc can thiệp vào quá trình bầu cử Tổng thống Mỹ. Động thái đó khiến các quan chức Nhà Trắng cho rằng Mueller đang cố gắng phá hủy cuộc họp tại Helsinki.

Cũng có những thông tin mâu thuẫn về một cuộc họp có thể diễn ra giữa hai nhà lãnh đạo trước Lễ kỷ niệm 100 năm ngày kết thúc Thế chiến lần thứ Nhất ở Paris vào tháng trước.

Cuối cùng, cả hai đã có một cuộc trò chuyện ngắn đằng sau hậu trường và bắt tay công khai sau khi ban tổ chức thay đổi sắp xếp chỗ ngồi vào phút cuối để tránh việc cặp đôi ngồi cạnh nhau.

Hà Anh (theo RT)

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/tin-tuc/ngai-trump-huy-gap-go-voi-ngai-putin-tai-g20-vi-cang-thang-giua-nga-va-ukranie-tintuc423995