Ngạc nhiên tính năng súng 'bắn hạ' UAV không dùng đạn của Nga

Chỉ cần chĩa súng áp chế điện tử REX-1 vào bất kỳ phương tiện bay không người lái cỡ nhỏ nào, chúng sẽ buộc phải hạ cánh theo điều khiển của REX-1 trong bán kính lên đến 5km.

Súng áp chế điện tử REX-1 là một sản phẩm của công ty AERO ZALA, công ty con của tập đoàn Kalashnikov chế tạo. Nó được thiết kế để tiêu diệt máy bay không người lái (UAV) mà không cần dùng đến đạn. Ảnh: RT.

Súng áp chế điện tử REX-1 là một sản phẩm của công ty AERO ZALA, công ty con của tập đoàn Kalashnikov chế tạo. Nó được thiết kế để tiêu diệt máy bay không người lái (UAV) mà không cần dùng đến đạn. Ảnh: RT.

REX-1 sẽ phân tích tần số điều khiển từ xa của máy bay không người lái, sau đó chiếm quyền điều khiển và ép chúng hạ cánh. Theo nhà sản xuất, vũ khí áp chế điện tử này có thể gây nhiễu máy bay không người lái ở cự ly 4 km. Ảnh: RT.

Người sử dụng chỉ việc bật nguồn và hướng mũi súng về phía máy bay cho đến khi chúng hạ cánh xuống mặt đất. Pin tích hợp cùng súng có thời gian sử dụng hơn 3 giờ. Ảnh: RT.

REX-1 gồm một bộ gây nhiễu tín hiệu GPS của Mỹ, GLONASS của Nga, Bắc Đẩu của Trung Quốc và GALILEO của châu Âu. Nó có thể gây nhiễu trong bán kính 5 km. Ảnh: RT.

Ngoài ra, nó có thể chặn tín hiệu GSM, 3G, LTE ở cự ly 5 km và gây nhiễu chúng trong các băng tần khác nhau. Nhiệm vụ chính của REX-1 là cắt đứt liên lạc giữa UAV và trạm điều khiển, ép chúng hạ cánh nhưng không gây tổn thương vật lý. Ảnh: RT.

REX-1 đã được Quân đội Nga thử nghiệm tại tập trận Vostok 2018. Theo đó nó có thể phá sóng của bất kỳ UAV nào, gồm trực thăng không người lái. Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga.

Thiết bị này tỏ ra rất hữu ích trong việc vô hiệu hóa các UAV do thám của đối phương. REX-1 có khối lượng chiến đấu khoảng 4,2 kg, tương đương với trọng lượng của súng trường tiêu chuẩn của quân đội Nga. Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga.

Bộ gây nhiễu có thể tháo lắp rất dễ dàng, đảm bảo thuận lợi trong quá trình hành quân. REX-1 sẽ được trang bị rộng rãi trong các đơn vị quân đội Nga để tăng cường khả năng chống mục tiêu bay không người lái. Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga.

Thân súng có thể gắn thêm kính ngắm để tập trung tín hiệu vào mục tiêu, giúp tiêu diệt chúng nhanh hơn. Tuy là khẩu súng bắn không nghe tiếng nổ, nhưng một khi lọt vào tầm bắn của nó, khó lòng UAV nào có thể thoát được. Ảnh: RT.

Mời độc giả xem video: Súng áp chế điện tử REX-1 của Nga "bắn hạ" UAV. (nguồn RT)

Quốc Minh

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/quan-su/ngac-nhien-tinh-nang-sung-ban-ha-uav-khong-dung-dan-cua-nga-1146991.html