Ngạc nhiên thiết kế tàu độ lưỡng cư của Trung Quốc

Tàu đổ bộ mới của Trung Quốc mang tên 'Thằn Lằn Biển' có tốc độ đáng kinh ngạc khi di chuyển trên biển - lên tới 50 hải lý giờ - tương đương với khoảng... 90km/h.

Truyền thông Trung Quốc vừa rầm rộ đưa tin nước này vừa cho ra mắt một loại tàu đổ bộ lưỡng cư kiểu mới. Theo đó, truyền thông nước này khẳng định đây là tàu đổ bộ lưỡng cư đầu tiên trên thế giới có khả năng tự hành không người lái. Nguồn ảnh: QQ.

Truyền thông Trung Quốc vừa rầm rộ đưa tin nước này vừa cho ra mắt một loại tàu đổ bộ lưỡng cư kiểu mới. Theo đó, truyền thông nước này khẳng định đây là tàu đổ bộ lưỡng cư đầu tiên trên thế giới có khả năng tự hành không người lái. Nguồn ảnh: QQ.

Tàu đổ bộ mang tên Thằn Lằn Biển này được thiết kế và sản xuất bởi Tập đoàn Công nghiệp Đóng tàu Vũ Xương dưới sự hỗ trợ của Tập đoàn Công nghiệp Tàu thủy Trung Quốc đã hoàn thành đợt thử nghiệm đầu tiên hôm 8/4 vừa rồi. Nguồn ảnh: QQ.

Theo các thông tin thiết kế ban đầu được hé lộ, phương tiện lưỡng cư Thằn Lằn Biển có chiều dài tổng cộng 12 mét, sử dụng động cơ diesel để cung cấp năng lượng và hệ thống bơm nước phản lực để di chuyển. Nguồn ảnh: QQ.

Điểm ngạc nhiên nhất của phương tiện này đó là nó có tốc độ lên tới 50 hải lý giờ - tương đương với 90 km/h. Đây là tốc độ di chuyển dưới nước nhanh hơn bất cứ loại phương tiện lưỡng cư hay phương tiện đổ bộ nào hiện tại. Nguồn ảnh: QQ.

Chưa hết, phương tiện lưỡng cư Thằn Lằn Biển còn có thiết kế tàng hình, thiết kế này cho phép Thằn Lằn Biển có khả năng tàng hình ngay cả khi nó di chuyển với tốc độ tối đa. Nguồn ảnh: QQ.

Khi di chuyển trên biển, bốn hệ thống xích dẫn động của tàu sẽ được gập gọn dưới đáy tàu để không ảnh hưởng tới tốc độ di chuyển. Khi tiếp cận với bờ, các hệ thống này sẽ được triển khai để cung cấp cho Thằn Lằn Biển khả năng di động trên cạn. Nguồn ảnh: Armyrecog.

Khi ở trên cạn, tàu di chuyển được với tốc độ tối đa khoảng 20 km/h. Tuy nhiên truyền thông Trung Quốc cũng khẳng định, tốc độ này có thể được cải thiện bằng cách sử dụng hệ thống xích dẫn động có kích thước lớn hơn trong tương lai. Nguồn ảnh: QQ.

Thực tế, các phương tiện lưỡng cư kiểu như thế này đã ra đời từ Chiến tranh Thế giới thứ hai và có thể coi đây là những ca nô lội nước có khả năng di chuyển trên cạn. Nguồn ảnh: Armyrecog.

Tuy nhiên với sự phát triển của khoa học công nghệ sau này, các ca-nô lội nước được trang bị xích đã dần bị thay thế bằng các loại thiết giáp có khả năng lội nước - bù lại tốc độ của chúng lại cực chậm, chỉ khoảng từ 7 tới 10 hải lý/giờ - tương đương với khoảng 12 tới 16 km/h. Nguồn ảnh: Armyrecog.

Mời độc giả xem Video: Phương tiện lưỡng cư chủ lực của Thủy quân Lục chiến Mỹ có tốc độ... 7 hải lý giờ.

Tuấn Anh

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/quan-su/ngac-nhien-thiet-ke-tau-do-luong-cu-cua-trung-quoc-1212164.html