Ngạc nhiên tàu tên lửa Molniya 1241.RE trong biên chế Hải quân Mỹ

USNS Hiddensee của Hải quân Mỹ là một tàu hộ vệ tên lửa cỡ nhỏ thuộc lớp Moniya Dự án 1241.RE được chuyển giao từ Hải quân Đức.

Tàu hộ vệ tên lửa cỡ nhỏ USNS Hiddensee nguyên gốc là chiếc Rudolf Egelhoffer (số hiệu P6166) được chế tạo tại Nhà máy đóng tàu Petrovsky, Leningrad, Liên Xô cho Hải quân Cộng hòa Dân chủ Đức. Con tàu hạ thủy năm 1984 và chính thức đi vào hoạt động từ năm 1985.

Sau khi nước Đức thống nhất vào năm 1990, chiếc Rudolf Egelhoffer được Hải quân Cộng hòa Liên bang Đức tiếp nhận và đổi tên thành Hiddensee.

Tàu hộ vệ tên lửa cỡ nhỏ Hiddensee lớp Molniya 1241.RE

Tàu hộ vệ tên lửa cỡ nhỏ Hiddensee lớp Molniya 1241.RE

Hiddenseethuộc lớp Molniya Dự án 1241.RE (NATO gọi là Tarantul I), tương tự như loại màHải quân Việt Nam đang sử dụng (gồm 4 chiếc được đánh số từ 371 đến 374). Tàucó lượng giãn nước tiêu chuẩn 480 tấn và lên tới 540 tấn khi đầy tải; chiều dài56,0 m; chiều rộng 10,5 m; mớn nước 2,5 m.

Hệ thống độnglực COGOG (kết hợp turbine khí - turbine khí) bao gồm 2 động cơ turbine khí DR077 công suất 12.000 mã lực(8.948 kW) mỗi chiếc, và 2 động cơ turbine khí phụ trợ DM076 công suất 4.000 mãlực (2.983 kW) mỗi chiếc, cho phép chạy với vận tốc tối đa 42 hải lý/h (78km/h).

Tầm hoạt độngcủa tàu có thể đạt tới 1.650 hải lý (3.060 km) khi chạy ở tốc độ kinh tế 14 hảilý/h (26 km/h), thời gian làm việc liên tục trên biển tối đa 10 ngày, thủy thủđoàn 50 người.

Vũ khí trangbị của Hiddensee khá mạnh, bao gồm: pháo hạm AK-176M cỡ 76,2 mm; 4 tên lửa hànhtrình chống hạm P-15M Termit; 2 pháo phòng không cao tốc AK-630M cỡ 30 mm; 4tên lửa phòng không vác vai Strela 2 (SA-N-5) và 2 bệ phóng mồi bẫy PK-16.

Các loạiradar dẫn bắn của tàu tương đối đơn giản, chỉ bao gồm radar kiểm soát hỏa lựctên lửa chống hạm Garpun Bal (bố trí trên đỉnh tháp radar) và radar điều khiểnhỏa lực pháo MR-123 Vympel.

Tàu hộ vệ tên lửa USNS Hiddensee trong biên chế Hải quân Mỹ

Sau khi gianhập đội hình tác chiến của Hải quân Cộng hòa Liên bang Đức, thời hạn phục vụcủa con tàu không được lâu, chiếc Hiddensee đã rất nhanh bị loại biên vào tháng4/1991.

Hải quân Mỹđã mua lại Hiddensee vào tháng 11/1991, sau đó đổi tên thành USNS Hiddensee.Con tàu được giao cho Trung tâm Không chiến của Hải quân Mỹ tại Solomons,Maryland để tiến hành các hoạt động đánh gia (tương tự như việc Không quân Mỹtìm hiểu MiG-21 tại Vùng 51).

Sau khi ngânsách dành cho Hải quân Mỹ bị cắt giảm, tàu tên lửa tấn công nhanh USNSHiddensee bị loại biên vào tháng 4/1996, chuyển giao cho bảo tàng BattleshipCove vào tháng 6/1997 và ở đó cho đến nay.

Phong Vũ (Theo Defence Blog)

loading...

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/quoc-te/ngac-nhien-tau-ten-lua-molniya-1241-re-trong-bien-che-hai-quan-my/20190531075458631