Ngạc nhiên muôn kiểu cho thuê 'dằm' xem hội Đền Đức Hoàng

Về trẩy hội đền Đức Hoàng ở xã Phúc Thành (Yên Thành), du khách không khỏi ngạc nhiên trước các kiểu xem hội và cho thuê 'dằm (chỗ) đứng' để xem hội ở đây.

Những trận đấu bóng chuyền luôn thu hút đông khán giả, nhất là trận chung kết giải bóng chuyền nam giữa các xã trong huyện Yên Thành. Ảnh: Huy Thư

Do khán giả đông, nhiều người dân đã đến sân thi đấu trước 2 đến 3 tiếng đồng hồ để giữ chỗ ngồi. Các phương tiện sinh hoạt, sản xuất… cũng được huy động để cho thuê dằm đứng. Ảnh: Huy Thư

Một chiếc xe kéo bị lật ngược, gác vào ô tô để xem hội. Ảnh: Huy Thư

Càng xa trung tâm thi đấu, dằm đứng càng phải đôn cao. Những chiếc xô nước cũng thành ghế kê chân. Ảnh: Huy Thư

Nhiều hộ dân mang đến sân vận động hàng nghìn chiếc ghế để cho thuê. Vòng trong của sân, ghế được rải đều, còn những vòng ngoài, ghế có thể phải chồng 2 hay chồng 3. Ảnh: Huy Thư

Hệ thống giàn giáo xây dựng cũng được huy động để xem hội. Tuy nhiên, ở Lễ hội đền Đức Hoàng, giàn giáo vẫn chưa cao. Việc xếp dàn giáo hay ghế kiểu chồng tầng như thế này tiềm ẩn không ít nguy hiểm. Ảnh :Huy Thư

Trên những chiếc xe công nông, người dân sắp gạch, bắc ván, chia bậc rất công phu. Ảnh: Huy Thư

Những chiếc xe kéo cũ kỹ cũng được đôn lên bằng các loại ghế. Ảnh: Huy Thư

Một người dân ở xóm 14, xã Phúc Thành dùng gỗ, củi làm dàn giáo để cho thuê. Ảnh: Huy Thư

Dịp này nhiều chủ xe tải ở xã Văn Thành, Phúc Thành… cũng đưa xe đến sân thi đấu để cho thuê dằm đứng. Mỗi chiếc xe tải ở đây có thể chứa được trên dưới 100 người. Dù đứng trên ghế, trên giàn giáo hay trên xe ô tô… tất cả đều có giá 10 000 đồng/người. Ảnh: Huy Thư

Khoảng cách giữa các xe ô tô cũng được tận dụng, bắc ván để xem hội. Mỗi trận đấu có đến hàng chục chiếc xe tải nối đuôi nhau, cho thuê dằm đứng. Ảnh: Huy Thư

Để không mất tiền thuê dằm đứng, nhiều người đã tự mang thang, ghế… đi xem hội. Ảnh: Huy Thư

Có người còn liều mình ngồi chênh vênh trên mái lều tạm. Ảnh: Huy Thư

Nhiều người đã trèo lên các cây cao quanh sân thi đấu. Xem hội trong Lễ hội Đền Đức Hoàng vừa vui, vừa không an tâm vì những cảnh như vậy. Ảnh: Huy Thư

Huy Thư

Nguồn Nghệ An: http://www.baonghean.vn/ngac-nhien-muon-kieu-cho-thue-dam-xem-hoi-den-duc-hoang-187446.html