Ngạc nhiên khi Trung Quốc đưa tổ hợp CIWS Type 730 từ chiến hạm lên... mặt đất

LD-2000 là phiên bản triển khai trên mặt đất của hệ thống phòng thủ tầm cực gần (CIWS) Type 730 thường được lắp đặt trên các chiến hạm của Hải quân Trung Quốc.

Tổ hợp pháo phòng không tự hành LD-2000 (Ludun 2000) được Tập đoàn Công nghiệp quốc phòng Hoa Bắc (NORINCO) của Trung Quốc giới thiệu lần đầu tại Triển lãm quốc phòng quốc tế IDEX 2005 tổ chức ở Abu Dhabi với mục đích hướng tới thị trường xuất khẩu.

Về cơ bản, LD-2000 được thiết kế với khái niệm tương tự như hệ thống phòng không di động đặt trên xe tải mà Mỹ và Israel đã tiến hành dựa trên nền tảng tổ hợp CIWS Phalanx 20 mm của Tập đoàn Raytheon.

LD-2000 có chức năng bảo vệ những mục tiêu di động quan trọng, đặc biệt là radar và tên lửa tầm xa trong hệ thống phòng không liên hợp, nó không chỉ chống lại máy bay đối phương mà còn bắn hạ được những vũ khí như bom thông minh được triển khai từ các máy bay đó.

Pháo phòng không tự hành LD-2000. Ảnh: Military Today.

Pháo phòng không tự hành LD-2000. Ảnh: Military Today.

Kết cấu của hệ thống gồm có một pháo nòng xoay 7 nòng cỡ 30 mm, đây chính là phiên bản sao chép dựa trên nguyên mẫu Goalkeeper của châu Âu.

Module chiến đấu của LD-2000 gắn trên khung gầm xe tải 8x8 do Trung Quốc sản xuất trong nước, nó có 4 chân chống thủy lực được hạ xuống khi bước vào trạng thái chiến đấu nhằm tránh áp lực lên lốp.

Pháo được điều khiển bằng điện, tốc độ bắn rất cao, lên tới 4.600 - 5.800 phát/phút, tầm hiệu quả đạt 1.000 - 1.500 m, trong khi tầm bắn tối đa là 3.000 m.

Hai hộp tiếp đạn bố trí bên hông pháo có sức chứa 500 viên mỗi hộp, tùy theo mục tiêu đường không hay mặt đất mà pháo sẽ bắn ra đạn nổ mảnh hoặc xuyên giáp (thông thường 1 hộp tiếp đạn chứa đạn nổ mảnh trong khi hộp còn lại mang đạn xuyên giáp). Vỏ đạn sau khi bắn sẽ được đẩy ra từ phần dưới của bệ pháo theo hướng về phía trước.

Theo công bố của nhà sản xuất, LD-2000 đánh chặn được mục tiêu bay ở tốc độ Mach 2, tham số cung cấp bởi radar điều khiển hỏa lực Type 347G gắn trên nóc tháp pháo cùng với kính ngắm ảnh nhiệt ngày/đêm và thiết bị đo xa laser.

Hệ thống có khả năng phát hiện máy bay từ cự ly 18 km, tên lửa hành trình có diện tích phản xạ radar 0,1 m² từ khoảng cách 12 km và bám bắt trong tầm 5 km.

Thời gian phản ứng trong chế độ tự động của tổ hợp là 9,8 giây, nó có thể lựa chọn mục tiêu nguy hiểm nhất trong số 48 đối tượng được theo dõi cùng lúc để ưu tiên tiêu diệt.

Phiên bản tên lửa - pháo phòng không kết hợp của LD-2000. Ảnh: Military Today.

Vào năm 2006, Trung Quốc tiếp tục giới thiệu biến thể nâng cấp của LD-2000 với việc bổ sung 6 ống phóng tên lửa đất đối không tầm ngắn TY-90 và sử dụng khung gầm xe tải Wanshan WS2400 thế hệ mới (đây là bản sao chép dựa trên loại MAZ 543 của Nga).

TY-90 được thiết kế đặc biệt để chống lại trực thăng bay thấp trong điều kiện bị gây nhiễu nặng, đầu đạn 3 kg của nó đủ sức tiêu diệt mọi loại trực thăng vũ trang được bọc giáp kiên cố nhất. Tầm bắn hiệu quả của tên lửa nằm trong khoảng 300 - 6.000 m.

Nếu so sánh với một hệ thống tên lửa-pháo phòng không tương tự là Pantsir-S1 thì biến thể nâng cấp của LD-2000 vẫn bị đánh giá thấp hơn ở năng lực chiến đấu, thời gian triển khai - thu hồi chậm và đặc biệt là các công nghệ áp dụng đã lạc hậu.

Do vậy, nếu không cải tiến thật mạnh mẽ thì rất khó để LD-2000 của Trung Quốc đánh bại được Pantsir-S1 trên thị trường vũ khí thế giới.

Phong Vũ (Tổng hợp)

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/quoc-te/ngac-nhien-khi-trung-quoc-dua-to-hop-ciws-type-730-tu-chien-ham-len-mat-dat/20190826021450815