Ngạc nhiên chưa, Trung Quốc dùng 'lời có cánh' khen ngợi tên lửa siêu siêu thanh Nga

Tờ Nhân dân Nhật báo của Trung Quốc vừa đăng tải bài viết cho rằng tên lửa siêu siêu thanh của Nga là 'tương lai của mọi loại tên lửa', đáp ứng tốt như cầu hiện đại hóa của Moscow.

Trong bài viết đăng tải trên tờ Nhân dân Nhật báo, tác giả có nhấn mạnh rằng tên lửa siêu siêu thanh của Nga có tính ứng dụng rất cao, tương thích với nhiều loại mục tiêu khác nhau giúp giảm chi phí hậu cần. Nguồn ảnh: Rumil.

Trong bài viết đăng tải trên tờ Nhân dân Nhật báo, tác giả có nhấn mạnh rằng tên lửa siêu siêu thanh của Nga có tính ứng dụng rất cao, tương thích với nhiều loại mục tiêu khác nhau giúp giảm chi phí hậu cần. Nguồn ảnh: Rumil.

So với các loại tên lửa thông thường khác, vũ khí siêu siêu thanh lợi thế hơn hẳn về tầm bắn và tốc độ bay. Những điều này dù chưa chắc đã tăng độ chính xác của tên lửa nhưng chắc chắn sẽ gây khó dễ cho lực lượng phòng thủ của đối phương. Nguồn ảnh: Rumil.

Chưa kể đến việc, tên lửa siêu siêu thanh ví dụ như Avangard có thể bay với quỹ đạo cực kỳ lắt léo, thậm chí bay theo quỹ đạo không theo quy luật, khiến việc đánh chặn nó là điều bất khả thi. Nguồn ảnh: Rumil.

Ngoài ra, tên lửa Avangard của Nga cũng được coi là loại tên lửa đầu tiên trên thế giới có tốc độ tối đa vượt quá tốc độ của tên lửa vũ trụ. Điều đáng nói là tốc độ này được tạo ra chủ yếu nhờ trọng lực Trái Đất - khiến thu gọn kích thước của tên lửa mà tốc độ và sức công phá không bị thay đổi quá nhiều. Nguồn ảnh: Rumil.

Tất nhiên, tốc độ cao sẽ đi kèm với nhiệt độ cao do ma sát trong không khí. Điều này khiến Avangard cũng có kèm luôn khả năng chịu nhiệt cực cao, đủ để nó bay nhanh hơn tốc độ âm thanh khoảng 20 lần hoặc thậm chí hơn. Nguồn ảnh: Rumil.

Tờ Nhân dân Nhật báo cũng cảnh báo Mỹ rằng các loại tên lửa siêu siêu thanh của Nga dù mới chỉ ở bước đầu nghiên cứu và phát triển, cũng đã thừa đủ khả năng tấn công vào mọi mục tiêu quan trọng ở bờ Đông và bờ Tây nước Mỹ. Nguồn ảnh: Rumil.

Cụ thể ở bờ Đông, các tên lửa siêu siêu thanh của Nga có đủ khả năng tấn công vào Lầu Năm Góc, Trung tâm chỉ huy của Tham mưu trưởng Quân đội Mỹ Fort Ritchie hay Trạm chỉ huy chính phủ Mỹ ở Trại David đặt tại Maryland. Nguồn ảnh: Rumil.

Ở bờ Tây, các loại tên lửa siêu siêu thanh của Nga khi triển khai từ tàu chiến nằm trên hải phận quốc tế có đủ khả năng đánh thẳng vào Bộ chỉ huy lực lượng hạt nhân hay trạm chỉ huy các lực lượng tấn công chiến lược Mỹ. Nguồn ảnh: Rumil.

Và ngay khi Nga tấn công, phá hủy hết các mục tiêu kể trên, quân đội Mỹ cũng như nước Mỹ sẽ ngay gần như bị tê liệt hoàn toàn. Nguồn ảnh: Rumil.

Video Nga phóng thử nghiệm siêu tên lửa Avangard khiến mọi đối thủ "run sợ".

Khắc Đôn

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/quan-su/ngac-nhien-chua-trung-quoc-dung-loi-co-canh-khen-ngoi-ten-lua-sieu-sieu-thanh-nga-1360357.html