Ngạc nhiên chưa Hải Phòng?

Hạ gục nhà ĐKVĐ Viettel, đánh bại 'tâm phục khẩu phục' hiện tượng vòng 1 Nam Định, Hải Phòng 'ngang nhiên' dẫn đầu V.League sau 2 vòng đấu. Chiến thắng của đội chủ sân Lạch Tray trước Nam Định lẽ ra phải đậm đà hơn nhiều tỷ số 3-2 nếu như Lynch, Phú Nguyên không bỏ lỡ 2 cơ hội trông thấy và cuối trận không chủ quan mất tập trung để đội khách gỡ liền 2 bàn.

Nguyễn Phú Nguyên là nhân tố mới của Hải Phòng

Nguyễn Phú Nguyên là nhân tố mới của Hải Phòng

Đó là kết quả hoàn toàn bất ngờ với CLB mùa rồi chỉ xếp trên vị trí rớt hạng 1 điểm và hầu như không có sự bổ sung lực lượng đáng kể nào. Tuy nhiên đội bóng đất Cảng rất đáng gờm với sự tái hợp của bộ đôi sát thủ Jamaica Fagan, Lynch; chưa kể trong tay HLV Phạm Anh Tuấn vẫn còn quân bài rất hay mùa trước là Mpande (đang cách ly) để lựa chọn với Diego, trước khi chốt danh sách ngoại binh bước vào vòng 3. Về nội binh, nhân tố mới bất ngờ là Nguyễn Phú Nguyên. Ở tuổi 26, cựu cầu thủ U.17, 19 SLNA này vẫn là cái tên vô danh, thế nhưng 2 trận vừa qua anh đều là người mở tỷ số mang về chiến thắng cho Hải Phòng bằng khả năng xuất hiện đúng lúc, đúng chỗ và dứt điểm quyết đoán.

Tuy nhiên năng lực thực sự của Hải Phòng sẽ được kiểm chứng ở vòng 3 với cuộc tiếp đón Hà Nội.

Trường Xuyên

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/thethao/202101/ngac-nhien-chua-hai-phong-3040737/