Nga yêu cầu Mỹ công khai danh sách mục tiêu tấn công Syria

Trước đó, truyền thông Mỹ tiết lộ Washington lên danh sách các điểm có thể bị không kích tại quốc gia Trung Đông này.

Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc Vasily Nebenzya

Phát biểu tại phiên họp của Hội đồng bảo an Liên Hợp Quốc hôm 6/9, Đại sứ Nga Vasily Nebenzya cho rằng, Hoa Kỳ cần chỉ ra các mục tiêu mà quân đội nước này có thể tấn công nhằm vào Syria nếu họ cho rằng chính quyền Damascus sử dụng vũ khí hóa học.

"Hãy công bố danh sách các mục tiêu mà truyền thông nói rằng Lầu Năm Góc đã chọn để không kích. Nếu quý vị tin rằng những vị trí đó là nơi cất giấu vũ khí cấm, vậy hãy tôn trọng luật pháp quốc tế, chuyển các thông tin đó cho Tổ chức chống phổ biến vũ khí hóa học", ông Nebenzya tuyên bố.

Bên cạnh đó, Đại sứ Nga tại LHQ cũng một lần nữa khẳng định, Damascus không có loại vũ khí nguy hiểm này và cũng không có kế hoạch sử dụng chúng.

Vào đầu tháng 9, hãng CNN dẫn nguồn tin thân cận từ chính phủ Mỹ cho biết, Washington đã lên một danh sách sơ bộ các mục tiêu chính có thể bị tấn công nếu Tổng thống Mỹ Donald Trump quyết định không kích Syria.

Trong số các mục tiêu đó có các cơ sở của Syria liên quan tới cáo buộc sản xuất vũ khí hóa học.

Thu Trang (Theo TASS)

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/nga-yeu-cau-my-cong-khai-danh-sach-muc-tieu-tan-cong-syria-d271021.html