Nga yêu cầu Anh thôi đừng tung tin tức giả

Anh liên tiếp cáo buộc về điệp viên tình báo Nga tấn công Skripal nhưng lập luận mơ hồ, Moscow đòi gặp Skripal.

Thông tấn TASS của Nga hôm 1/10 dẫn lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova tuyên bố rằng, nước Anh cần dừng lại việc tung ra các tin tức giả mạo nhằm cáo buộc Nga tham gia vào vụ đầu độc cựu điệp viên hai mang Sergey Skripal và con gái ở Salisbury hồi tháng 3.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova

"Các phương tiện truyền thông Anh đã đi đến một kết luận "chính xác" trong câu chuyện Salisbury rằng: xuất hiện nhân vật 'anh hùng Nga' mang tên Chepiga là nghi phạm thứ ba trong vụ việc, sau đó lại nói nghi vấn một trong số 2 người tình nghi là Boshirov thực ra có tên thật là Chepiga, hoặc Chepiga và Boshirov là hai người khác nhau..." - bà Zakharova nhắc lại những lập luận mâu thuẫn của truyền thông Anh.

Viết trên trang Facebook cá nhân, bà Zakharova nói thêm rằng, London đang hành động theo kiểu nguyên tắc "Chúng tôi buộc tội anh, anh phải tự bảo vệ lấy mình".

Và bà nhấn mạnh: "Chúng tôi sẽ lặp lại đúng một điều: trước hết phải cho chúng tôi thấy Skripal [Sergey Skripal)".

Tuyên bố đanh thép của bà Maria Zakharova đưa ra sau khi Ngoại trưởng Anh tìm cách cảnh báo Nga rằng, Moscow sẽ phải trả giá đắt trước những hành động của họ khi đã đe dọa Anh và phá vỡ quy tắc quốc tế.

Phát biểu tại cuộc họp thường niên đảng Bảo thủ, Ngoại trưởng Jeremy Hunt cho rằng, thông điệp mà phe Bảo thủ tại Anh muốn gửi tới Điện Kremlin, đó là nếu Nga tìm cách đe dọa Anh, sử dụng vũ khí hóa học và không tuân theo các quy định quốc tế, thì cái giá phải trả sẽ rất đắt.

Trước đó, ngày 5/9, Thủ tướng Anh Theresa May đã thông báo kết quả điều tra vụ đầu độc ở Salisbury, trong đó nêu rõ các công tố viên Anh đã có đủ chứng cứ để buộc tội hai công dân Nga Alexander Petrov và Ruslan Boshirov âm mưu sát hại cựu điệp viên hai mang Sergei Skripal cùng con gái Yulia tại thành phố Salisbury của Anh hồi đầu năm nay.

Đặc vụ Anh cho rằng đây là hai điệp viên thuộc Cơ quan Tình báo quân sự Nga (GRU) và London đã phát lệnh truy nã toàn châu Âu đối với những người này.

Đáp lại, giới chức Nga tuyên bố các đối tượng mà Anh tình nghi tham gia đầu độc đã được chính quyền Nga nhận dạng. Họ là dân thường và không liên quan đến tội phạm cũng như Nhà nước Nga.

Mới đây, xuất hiện thông tin có người thứ ba đã tham gia cùng 2 nhân vật nói trên dàn dựng vụ tấn công ông Sergey Skripal và con gái. Người đàn ông thứ ba mang tên Anatoliy Chepiga đã từ Moscow tới Salisbury để do thám trước khi hai người đàn ông nói trên mang chai nước chứa chất độc đến vào ngày hôm sau.

Sau đó, truyền thông Anh lại dẫn lời các "nguồn tin giấu tên thân cận với cảnh sát" cho hay, người đàn ông thứ ba thực sự là tên thật của Ruslan Boshirov. Người này từng phục vụ ở Chechnya và Ukraine và được vinh danh "Anh hùng của Liên bang Nga" vào năm 2014. Huân chương thường được trao bởi tổng thống Nga trong một buổi lễ bí mật.

Hai người đàn ông này có phải là một?

Trước các thông tin này, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết, Moscow cần dữ liệu xác đáng của nhà chức trách Anh về những cáo buộc liên quan đến cựu điệp viên Sergey Skripal và con gái bị đầu độc tại TP Salisbury, Tây Nam nước Anh.

Ông khẳng định London không thể quy kết trách nhiệm cho ai khi chỉ dựa vào các thông tin truyền thông chưa được kiểm chứng.

Bộ Ngoại giao Nga đã gửi hơn 60 lưu ý ngoại giao tới Văn phòng Đối ngoại Anh yêu cầu được phép tiếp cận với cuộc điều tra và bố con Skripal (hiện vẫn là công dân Nga), cũng như đề xuất hỗ trợ và hợp tác về mặt luật pháp… Theo hãng tin Sputnik, cho tới nay, chính quyền Anh vẫn chưa trả lời bất kỳ lưu ý nào trong số này.

Bên cạnh đó, Moscow cũng nhấn mạnh rằng, nước này vẫn duy trì cam kết với Hiệp ước Vũ khí hóa học (CWC), còn kho vũ khí hóa học của Nga đã bị phá hủy toàn bộ và được Tổ chức Cấm sử dụng vũ khí Hóa học (OPCW) xác nhận vào tháng 9/2017.

Huy Vũ

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-gioi/tin-tuc-24h/nga-yeu-cau-anh-thoi-dung-tung-tin-tuc-gia-3366501/