Nga yểm trợ, quân đội Syria đẩy mạnh truy quét IS

Sau những chiến thắng liên tiếp, quân đội Syria tiếp tục cuộc tấn công dữ dội trên vùng ngoại ô phía tây Al-Sukhnah.

Được sự yểm trợ hiệu quả từ các cuộc không kích của không quân Nga, phối hợp với lực lượng quân tình nguyện Liwaa Fatemiyoun, quân đoàn tình nguyện số 5 và sư đoàn tăng số 18 tràn vào tấn công các vị trí của IS bên ngoài thị trấn Al-Sukhnah, giao chiến dữ dội diễn ra trong thời điểm này, theo tin tức trên báo Viettimes.

Mặc dù quân đội Syria có ưu thế áp đảo trên chiến trường, nhưng IS vẫn đang quyết liệt chống trả các đợt tấn công vào Al-Sukhnah, sử dụng tất cả mọi vũ khí trang bị hiện có chống lại cuộc tấn công.

Ảnh minh họa.

Nhưng khả năng phòng thủ duy trì đươc thị trấn Al-Sukhnah là không thể, binh lực của IS đang trải mỏng dọc theo tuyến đường Raqqa-Deir Ezzor, trong khi quân đội Syria và không quân Nga quyết tâm giải phóng thị trấn này.

Cuộc chiến chống tổ chức IS bước vào giai đoạn căng thẳng nhất khi IS không còn đường lui và phải quyết chiến cho sự tồn tại của tổ chức. Các tay súng khủng bố không có ý định tan rã hoặc đầu hàng mà lựa chọn phương án tử chiến đến tay súng cuối cùng, theo tin tức trên báo Kiến Thức.

Tuy đã bị mất rất nhiều lãnh thổ trước quân đội Syria và dân quân người Kurd trong 6 tháng đầu năm nay, nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo vẫn kháng cự quyết liệt ở miền trung và miền đông Syria.

Với việc tiến gần thị trấn al-Sukhnah (tỉnh Homs) và Ma'adan (tỉnh Raqqa), Quân đội Syria sẽ vấp phải sự chống cự dữ dội hơn, khi tiến sâu hơn vào khu vực trung tâm của nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo ở miền đông Syria.

Công Danh (tổng hợp theo Viettimes, Kiến Thức)

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/nga-yem-tro-quan-doi-syria-day-manh-truy-quet-is-d104979.html