Nga xúc tiến xuất khẩu Sprut-SDM nâng cấp tới Đông Nam Á

Xe tăng hạng nhẹ (hay pháo tự hành diệt tăng Sprut-SDM) là phương tiện chiến đấu được Nga khuyến cáo nên mua kèm với xe tăng chiến đấu chủ lực T-90.

Hiện nay xe tăng T-90S/SK hiện đại của Nga đã tìm được chỗ đứng tại khu vực Đông Nam Á bằng hợp đồng cung cấp 64 chiếc cho Việt Nam. Bên cạnh đó họ còn một thương vụ rất lớn khác đó là bán xe chiến đấu bộ binh BMP-3F cho Thủy quân lục chiến Indonesia.

Tham vọng của người Nga trong việc xuất khẩu các phương tiện thiết giáp có vẻ chưa muốn dừng lại ở đây khi thời gian qua Moskva liên tục đề nghị các khách hàng tiềm năng hãy mua tiếp xe tăng hạng nhẹ Sprut-SDM.

Phương tiện thiết giáp chiến đấu đặc biệt này có hỏa lực không hề thua kém xe tăng chiến đấu chủ lực T-90 nhờ được trang bị khẩu pháo nòng trơn 2A75 cỡ 125 mm. Tuy rằng chức năng chính của Sprut-SDM là chiến xa nhảy dù nhưng nó hoàn toàn có thể sử dụng như xe tăng đổ bộ trang bị cho lính thủy đánh bộ.

Xe tăng hạng nhẹ (pháo tự hành diệt tăng) Sprut-SDM của Nga

Mặc dù vậy, triển vọng để Sprut-SDM sớm có mặt tại khu vực Đông Nam Á là chưa thực sự sáng sủa trong đó trở ngại chính là giá thành quá cao, gần tương đương với xe tăng T-90 trong khi mức độ bảo vệ lại rất thấp.

Với đặc thù của xe tăng nhảy dù, giáp bảo vệ của Sprut-SDM tương đối mỏng nhằm tiết giảm trọng lượng, nó chỉ có thể chịu được đạn xuyên cỡ 30 mm ở mặt trước và tháp pháo trong khi phần hông dễ dàng bị đạn 14,5 mm bắn thủng.

Ngoài ra cũng phải nhắc thêm rằng động cơ của chiếc chiến xa hạng nhẹ này cũng chưa đạt độ tin cậy cần thiết khi nó rất dễ bốc cháy nếu phải hoạt động ở công suất cao trong một thời gian dài.

Mô hình xe tăng hạng nhẹ Sprut-SDM nâng cấp khả năng bảo vệ được Nga giới thiệu tại Triển lãm Army 2018

Nhằm khắc phục những nhược điểm đã nêu trên, trong khuôn khổ Triển lãm quân sự quốc tế Army 2018 đang diễn ra, Nga đã cho trưng bày mô hình về biến thể nâng cấp khả năng phòng vệ dành cho Sprut-SDM.

Cụ thể, xe được bổ sung giáp hông cấu tạo từ các tấm thép cường độ cao gắn kết cách phần xích xe vài cm. Cải tiến này giúp Sprut-SDM có thể chịu được đạn 30 mm bắn ngang tương đương với phần giáp trước hay giáp quanh tháp pháo.

Mức độ bảo vệ mới tuy rằng không chống nổi đạn RPG nhưng như vậy đã tương đương với nhiều xe tăng hạng nhẹ tốt nhất thế giới hiện nay và đạt yêu cầu đối với phương tiện thiết giáp đổ bộ.

Ngoài ra Nga còn cho biết họ sẽ trang bị cho chiếc xe tăng nhẹ này động cơ diesel tăng áp thế hệ mới tin cậy hơn loại 2V-06-2S hiện nay. Nếu phiên bản nâng cấp này nhanh chóng từ mô hình bước ra đời thực thì triển vọng nó thu về các hợp đồng với giá trị cao trong tương lai là rất lớn.

Tùng Dương

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/quoc-phong/quoc-phong-viet-nam/nga-xuc-tien-xuat-khau-sprut-sdm-nang-cap-toi-dong-nam-a-3364298/