Nga xuất hiện trong nghi ngờ gây nhiễu GPS tàu Mỹ

Giới quân sự Mỹ vừa phủ nhận đồn đoán chiến hạm USS John S. McCain bị gây nhiễu GPS trước khi va chạm với tàu hàng ngoài khơi Singapore rạng sáng 21/8.

Theo Popular Mechanics, hiện Hải quân Mỹ không hiểu chuyện gì xảy ra với chiếc chiến hạm tối tân USS John S. McCain khi bỗng dưng mất quyền kiểm soát tiến vào eo biển Malacca và sau đó đã xảy ra va chạm với chiếc tàu chở dầu khổng lồ.

Nguồn tin này cho biết, ngay trước khi xảy ra vụ đâm va, thủy thủ đoàn không thể sử dụng các hệ thống lái dự phòng để kiểm soát tàu sau khi hệ thống lái chính bị hỏng.

Một vị đại diện của Hạm đội 7 Hải quân Mỹ nói rằng những dấu hiệu ban đầu cho thấy chiếc tàu khu trục đã mất quyền kiểm soát trước vụ va chạm, và ngay sau vụ việc xảy ra, mọi chuyện lại trở lại bình thường.

Khu trục hạm USS John S. McCain trọng thương sau cú đâm.

Ngay khi thông tin này được công khai, đã xuất hiện đồn đoán về việc chiếc khu trục hạm tối tân của Mỹ đã bị một thế lực bí ẩn tấn công và gây nhiễu GPS.

Thuyết âm mưa này được nhiều người ủng hộ bởi họ cho rằng, sẽ không phải ngẫu nhiên lại có tới 2 chiến hạm Aegis của Mỹ xảy ra va chạm với những chiếc tàu hàng khổng lồ - những chiếc tàu có thể dễ dàng nhìn thấy bằng mắt thường từ khoảng cách vài km.

Nhận định này cho rằng, có một thế lực nào đó với trang bị đủ tối tân đã ra tay can thiệp vào hệ thống vệ tinh GPS của Mỹ, vốn được các chiến hạm và tàu thương mại Mỹ sử dụng phổ biến để định vị trên biển, cũng như đối chiếu vị trí của họ với những tàu khác.

Và khi đối phương gây nhiễu và đánh lừa hệ thống GPS thành công sẽ khiến bộ thu phát tín hiệu GPS của chiếc tàu được trang bị xác định sai vị trí, gây nhầm lẫn trong quá trình di chuyển và đâm va là điều tất yếu phải xảy ra.

Popular Mechanics nhận định, biện pháp can thiệp, phá hoại tín hiệu GPS đã được áp dụng trên thực tế. Các đối thủ tiềm tàng của Mỹ đã nhận ra sự lệ thuộc của nước này vào hệ thống GPS để phục vụ từ hoạt động dẫn đường thông thường cho tới dẫn bắn vũ khí. Điều đó thúc đẩy họ tìm ra cách gây nhiễu hoặc đánh lừa tín hiệu GPS.

Cùng thời điểm xuất hiện đồn đoán về việc chiến hạm Mỹ bị tấn công GPS, tờ Der Standard công bố bài báo nói về "vũ khí bí mật mới của Nga" và cho rằng đặc nhiệm Nga có khả năng tác động đến thiết bị định vị GPS và sử dụng phương cách tấn công giả mạo - truyền các dữ liệu tọa độ giả cho các thiết bị định vị của Mỹ.

Der Standard cho rằng GPS giả mạo là một vũ khí rất mạnh của cuộc chiến tranh điện tử. Gần như không thể chống lại được tác động vào các trang thiết bị quân sự, máy bay không người lái. Việc thay đổi dữ liệu GPS không thể phát hiện ra cho đến thời điểm xảy ra sự cố nào đó.

Mặc dù vậy, chuyên gia quân sự cấp cao của Lầu Năm Góc là Kyle Mizokami nhận định sự cố va chạm của tàu USS John S. McCain không hề liên quan đến việc gây nhiễu tín hiệu GPS.

Tư lệnh Hạm đội 7 bay ghế

Theo Fox News, Hải quân Mỹ đang cân nhắc sa thải Phó đô đốc Joseph Aucoin, Tư lệnh Hạm đội 7 sau khi xảy ra vụ va chạm giữa tàu chiến mang tên lửa dẫn đường John S. McCain và tàu chở dầu gần Singapore.

Nguồn tin chính thức từ Hải quân Mỹ cho biết, sẽ sa thải Phó Đô đốc Joseph Aucoin sau hàng loạt vụ đâm va liên tiếp xảy ra ra với tàu chiến của Hạm đội 7.

Cùng với Fox News, nhiều hãng thông tấn khác như Reuters, Wall Street Journal, CNN cũng đã được các quan chức xác nhận thông tin này vào cuối ngày 22/8.

"Một sự thay đổi nhanh chóng là cần thiết", một quan chức đề nghị giấu tên nói với Reuters. Tuy nhiên, Hải quân Mỹ chưa đưa ra bình luận về thông tin này.

Thùy Dung

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/quoc-phong/vu-khi/nga-xuat-hien-trong-nghi-ngo-gay-nhieu-gps-tau-my-3341681/