Nga xử cựu Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine tội kêu gọi khủng bố

Một tòa án quân sự của Moscow ngày 21.2 đã ra phán quyết vắng mặt đối với cựu Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Anatoly Gritsenko.

Ông Anatoly Gritsenko - Ảnh: Internet

Ông Anatoly Gritsenko - Ảnh: Internet

Tòa án Nga ra bản án tù 6 năm với ông Grisenko sau khi ông này bị kết tội kêu gọi tấn công khủng bố vào lãnh thổ Nga.

"Tòa án đã tính đến tranh luận của cả hai bên, thấy Gritsenko phạm tội vi phạm Điều 205.2 Phần 2 của Bộ luật Hình sự Liên bang Nga và ra phán quyết tuyên án vắng mặt ông ta 6 năm tù", Thẩm phán Daniil Logachev tuyên bố bản án.

Điều 205.2 Phần 2 của Bộ luật Hình sự Liên bang Nga quy định hình phạt đối với các lời kêu gọi công khai về việc thực hiện hoạt động khủng bố trên các phương tiện thông tin đại chúng chống lại nước Nga.

Cơ quan chính của Ủy ban điều tra Nga phụ trách điều tra vụ án chống lại ông Gritsenko. Cựu bộ trưởng quốc phòng Ukraine đã bị đưa vào danh sách truy nã quốc tế hồi năm 2019.

Ông Gritsenko hiện đang ở trên lãnh thổ Ukraine, nơi không dẫn độ ông sang Nga theo các quy tắc pháp lý quốc tế và luật pháp quốc gia Ukraine.

Vụ án hình sự chống lại cựu Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine được tiến hành sau những tuyên bố công khai của ông Gritsenko trên các phương tiện thông tin đại chúng hồi năm 2014 và năm 2017.

Năm 2014 trong buổi phát sóng trực tiếp của đài truyền hình và đài phát thanh Ukraine Studio 1 + 1, ông Gritsenko đưa ra tuyên bố công khai kêu gọi các hoạt động khủng bố trên lãnh thổ Nga bằng cách cho nổ các đoàn tàu đường sắt.

Vào tháng 7.2017, khi phát biểu trực tiếp trên kênh truyền hình 112 Ukraine, ông Gritsenko đã đề xuất nổ tung xe hơi ở thủ đô Moscow của Nga và tại thành phố Taganrog của miền Nam nước này.

Thiên Hà (theo TASS)

Nguồn Một Thế Giới: https://motthegioi.vn/the-gioi-c-79/nga-xu-cuu-bo-truong-quoc-phong-ukraine-toi-keu-goi-khung-bo-chong-nga-132373.html