Nga xin lỗi Israel, EU trừng phạt bạn gái tin đồn của Tổng thống Putin

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã xin lỗi nhà lãnh đạo Israel vì bình luận gây tranh cãi của Ngoại trưởng Sergei Lavrov.

Thủ tướng Israel và Tổng thống Nga. Ảnh: RT

Theo hãng tin RT, văn phòng Thủ tướng Israel cho biết: "Thủ tướng đã chấp nhận lời xin lỗi của người đứng đầu nước Nga về bình luận của ông Lavrov và cảm ơn Tổng thống Putin vì đã làm rõ quan điểm của ông đối với người Do Thái và ký ức về thảm họa tàn sát người Do Thái dưới thời Đức quốc xã".

Cuối tuần trước, khi trả lời phỏng vấn trên truyền hình Italia, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov khẳng định phi phát xít hóa Ukraine vẫn là một trong số những mục tiêu chính của chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga chống lại Ukraine. Sau đó, một phóng viên đề cập tới việc Tổng thống Ukraine có gốc Do Thái, dẫn đến những nhận xét gây tranh cãi của Ngoại trưởng Lavrov rằng trùm phát xít Adolf Hitler có thể có gốc Do Thái.

Nhận xét này đã tạo ra một cuộc tranh cãi ngoại giao giữa Nga với Israel, một trong số vài quốc gia vẫn chưa áp đặt trừng phạt với Nga vì tấn công Ukraine và không cung cấp viện trợ quân sự cho Ukraine.

Trước khi vấn đề này được giải quyết ở cấp cao nhất, vụ bê bối đã thúc đẩy một cuộc qua lại ngoại giao ngắn giữa Nga và Israel. Người đồng cấp với Ngoại trưởng Nga là Yair Lapid đã lên án mạnh mẽ nhận xét trên và yêu cầu một lời xin lỗi.

Trong cuộc điện đàm, Tổng thống Nga cũng nói với Thủ tướng Israel về việc Moscow sẵn sàng cung cấp hành lang an toàn cho dân thường rời khỏi nhà máy thép Azovstal đang bị vây hãm tại thành phố cảng Mariupol của Ukraine.

Ukraine cáo buộc Nga vẫn tiếp tục pháo kích nhà máy Azovstal

Nhà máy Azovstal

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết, các vụ pháo kích nhằm vào nhà máy Azovstal, ở thành phố Mariupol vẫn chưa ngừng ngay cả khi cần đưa dân thường ra ngoài. "Phụ nữ và rất nhiều trẻ em vẫn ở trong đó. Hãy tưởng tượng cái địa ngục đó - hơn 2 tháng bị nã pháo, đánh bom liên tục và cái chết luôn cận kề", nhà lãnh đạo này cho biết trong bài phát biểu đêm qua.

Theo Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, chiến dịch sơ tán khỏi thành phố Mariupol hôm qua (5/5) vẫn tiếp diễn với sự hỗ trợ của Liên Hợp Quốc và Hội Chữ thập đỏ quốc tế. Ông không nói có bao nhiêu người đã được sơ tán trong ngày 5/5 nhưng cho biết, có hơn 300 người ở khu vực Mariupol và hơn 150 người từ nhà máy Azovstal đã nhận được sự trợ giúp cần thiết.

Theo Phó Thủ tướng Ukraine Iryna Vereshchuk, nhà chức trách nước này đã có kế hoạch tiến hành thêm các lượt sơ tán khỏi thành phố Mariupol trong ngày hôm nay (6/5).

Hiện chưa rõ còn bao nhiêu dân thường đang mắc kẹt trong nhà máy thép trên, phát ngôn viên của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc nói.

EU định trừng phạt người thân của giới lãnh đạo Nga

Phát ngôn viên Điện Kremlin và vợ. Ảnh: Itar tass

Theo báo The Guardian, Liên minh châu Âu (EU) định áp đặt trừng phạt đối với Alina Kabaeva - một cựu vận động viên thể dục, "bạn gái tin đồn" của Tổng thống Nga Putin, Tatiana Navka - vợ của phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov, người có đồng sở hữu một tài sản với chồng ở Crưm và hai con của ông Peskov.

Trong danh sách những người sẽ bị EU trừng phạt được cho là còn có cả Marina Mordashova - vợ của người đàn ông giàu có nhất nước Nga là Alexei Mordashov vì bà được cho là được hưởng lợi từ tài sản của chồng. Ông Aleixei là cổ đông chính của Severstal, công ty thép lớn nhất của Nga.

EU được cho là đang nhắm tới hàng chục sĩ quan quân đội Nga. Đứng đầu danh sách này là Azatbek Omurbekov, chỉ huy lữ đoàn súng trường cơ giới số 64 của quân đoàn 35. Ngoài ra, trong danh sách dự thảo trừng phạt của EU còn có người đứng đầu trung tâm quản lý quốc phòng Nga Mikhail Mizintsev - chỉ huy quân đội được cho là chịu trách nhiệm về cuộc bao vây Mariupol khiến nhiều người thiệt mạng.

Hoài Linh

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/nga-xin-loi-israel-eu-trung-phat-ban-gai-tin-don-cua-ong-putin-2016295.html