Nga xé thỏa thuận ngầm với Israel, ra đòn mới cho Idlib?

Tốp F-16 của Israel đã 'núp' sau khi chiếc Il-20 đang hạ cánh, qua đó đẩy máy bay Nga trở thành mục tiêu của phòng không Syria.

Sự tinh quái của Israel

Chiều 18/9 theo giờ Hà Nội, thông tin mới nhất từ Bộ Quốc phòng Nga cho biết, tốp F-16 của Israel đã “núp” sau chiếc Il-20 của Nga khi chiếc máy bay trinh sát và tác chiến điện tử này đang hạ cánh. Chính điều đó đã đẩy Il-20 trở thành mục tiêu của phòng không Syria.

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov cho biết: “Bay núp sau máy bay Nga, các phi công Israel đã đặt nó vào tầm bắn của phòng không Syria. Kết quả là chiếc Il-20, với bề mặt phản xạ hiệu dụng lớn hơn F-16, đã bị tổ hợp tên lửa S-200 bắn hạ”.

Một tốp 4 chiếc F-16 của Israel bay "núp" dưới một máy bay trinh thám của Mỹ trong tập trận

Một tốp 4 chiếc F-16 của Israel bay "núp" dưới một máy bay trinh thám của Mỹ trong tập trận

Tướng Konashenkov cũng cáo buộc cuộc tấn công của Israel đã tạo ra tình huống nguy hiểm đối với các tàu nổi và máy bay trong khu vực.

Theo đó, tốp máy bay F-16 của Israel thực hiện đòn tấn công từ khu vực gần nơi tàu chiến Auvergne của Pháp hiện diện và sát ngay chiếc Il-20 của Nga đang hạ cánh.

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga cho biết phía Israel đã không thông báo cho cụm quân của Nga tại Syria về cuộc tấn công. Thông tin chỉ được báo cho phía Nga qua đường dây nóng khoảng một phút trước khi tấn công do đó đã “đặt máy bay Nga vào khu vực nguy hiểm”.

Bộ Quốc phòng Nga đánh giá hành động của Israel là “thù địch” và Nga có quyền đáp trả “hành động vô trách nhiệm của Israel khiến 15 quân nhân Nga thiệt mạng”.

Như vậy, với sự thừa nhận chính thức của Nga, thông tin trước đó do phía Mỹ đưa ra về việc hệ thống phòng không Syria bắn hạ chiếc Il-20 là hoàn toàn chính xác.

Một quan chức giấu tên của Mỹ ngay sáng nay đã thông báo với báo chí rằng giả thuyết của chính quyền Mỹ là hệ thống phòng không Syria vô tình bắn hạ máy bay Nga trong khi tấn công các tên lửa Israel đang tới gần.

Máy bay trinh sát và tác chiến điện tử tối tân Il-20 của Nga

Đại tá Patrik Steiger, người phát ngôn quân đội Pháp cũng khẳng định, nước này không liên quan tới vụ biến mất của chiếc Il-20 trên vùng trời Syria.

Trả lời phỏng vấn hãng tin Reuters, ông Steiger nhấn mạnh: "Chúng tôi bác bỏ mọi sự liên quan".

Điều đáng chú ý, khi tốp F-16 của Israel tấn công các mục tiêu ở Latakia, phía Nga cũng ghi nhận tàu khu trục Auvergne đã phóng tên lửa. Điều này đặt ra nghi vấn Israel và Pháp đã có sự phối hợp từ trước nhằm gây bất ngờ cho Nga và Syria.

Tứ bề thọ địch

Diễn biến mới này cho thấy Nga, Iran cùng quân đội Syria sẽ gặp nhiều trở ngại từ phương Tây một khi muốn giành chiến thắng hoàn toàn, mà trước hết là phải “đạp tan” hang ổ cuối cùng của các lực lượng cực đoan, nổi dậy ở Idlib.

Sau thất bại của hội nghị thượng đỉnh ba bên Nga, Iran, Thổ Nhĩ Kỳ tại Tehran ngày 7/9, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan và người đồng cấp Nga Vladimir Putin lại gặp nhau tại thành phố Sochi ngày 17/9 để bàn về "quan hệ song phương và hồ sơ Syria".

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/quoc-phong/binh-luan-quan-su/nga-xe-thoa-thuan-ngam-voi-israel-ra-don-moi-cho-idlib-3365723/