Nga xác nhận trao đổi tù binh với Ukraine

Nga xác nhận trao đổi tù binh với Ukraine, cho biết tổng cộng 20 quân nhân Nga đã được trao trả từ lãnh thổ do Kiev kiểm soát.

Binh sỹ Ukraine làm nhiệm vụ tại vùng Donetsk

Binh sỹ Ukraine làm nhiệm vụ tại vùng Donetsk

Trong tuyên bố đưa ra hôm 13-10-2022, Bộ Quốc phòng Nga cho biết, đây là “kết quả của quá trình đàm phán về việc trao đổi tù binh”.

“Tất cả các quân nhân được thả đang được hỗ trợ tâm lý và y tế cần thiết”, Bộ Quốc phòng Nga nói và cho biết thêm, họ sẽ sớm được chuyển đến “các cơ sở y tế để điều trị và phục hồi”.

Trong khi đó, Ukraine cũng lên tiếng xác nhận cuộc trao đổi tù binh, cho biết các binh sĩ của họ đã được trả tự do vào ngày 13-10.

"Người lính của chúng tôi đang trở về nhà ... 20 người đã được thả khỏi nơi giam giữ”, Chánh văn phòng Tổng thống Ukraine, Andrey Yermak, thông báo trên kênh Telegram cá nhân. Trong số đó có 1 sĩ quan Vệ binh Quốc gia và 1 lính hải quân.

Trong cuộc trao đổi tù binh trước đó, diễn ra vào cuối tháng 9 vừa qua, 55 binh sĩ Nga và Donbass đã được trả tự do. Khi đó, người đứng đầu Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng (DPR), Denis Pushilin, cho biết Kiev đã thả thủ lĩnh phe đối lập Ukraine Viktor Medvedchuk như một phần của việc trao đổi. Chính quyền Ukraine đã cáo buộc ông Medvedchuk tội phản quốc vào năm ngoái và cấm đảng Đối lập Cương lĩnh - Vì sự sống, sau khi Nga phát động chiến dịch quân sự ở Ukraine.

Theo Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, 215 binh sĩ Ukraine đã được đưa về nước trong cuộc trao đổi tù binh này, bao gồm hơn 100 thành viên của Tiểu đoàn Azov.

Theo RT

Tuấn Anh

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/nga-xac-nhan-trao-doi-tu-binh-voi-ukraine-post519873.antd