Nga xác nhận Su-57 tấn công phiến quân tại Syria

Máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm Su-57 của Nga chính thức được xác nhận đã tham chiến tại Syria.

Đầu năm 2018, Nga đã điều 2 chiếc tiêm kích tàng hình Su-57 sang Syria, khi đó có dự đoán cho rằng nó sẽ tham chiến để kiểm tra tính năng. Tuy nhiên Su-57 chỉ có mặt ở Syria vỏn vẹn 2 ngày, thực hiện duy nhất một cuộc thử nghiệm phóng tên lửa Kh-59MK2 rồi vội vã "hồi hương", khiến cho nhiều ý kiến nhận định cuộc thử nghiệm đã thất bại.

Tuy nhiên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Liên bang Nga, Đại tướng Sergei Shoigu nói rằng máy bay chiến đấu Su-57 thế hệ thứ năm của Nga đã được sử dụng để tiến hành các cuộc tấn công vào những kẻ khủng bố ở Syria. Chúng đã thực hiện các phi vụ ném bom và cho thấy kết quả phi thường.

"Các phi hành đoàn của Su-57 khi còn ở Syria đã thử nghiệm những mẫu vũ khí tên lửa và bom mới nhất". Điều này đã được tuyên bố bởi ông Sergei Shoigu khi phát biểu tại cuộc họp cuối cùng của Bộ Quốc phòng với sự tham gia của Tổng thống Nga Vladimir Putin, tờ báo Nga Rossiyskaya Gazeta đưa tin.

Tiêm kích tàng hình Su-57 được báo cáo đã tham chiến tại Syria. Ảnh: Avia.pro.

Tiêm kích tàng hình Su-57 được báo cáo đã tham chiến tại Syria. Ảnh: Avia.pro.

Cần lưu ý rằng ban đầu trang Avia.pro trích dẫn nguồn tin của mình ở Syria đã cung cấp thông tin cho biết tiêm kích tàng hình Su-57 được sử dụng để tấn công phiến quân, tuy nhiên chính thức thì những dữ liệu này chỉ vừa mới được xác nhận.

Ngoài ra Su-57 cũng có thể đã được thử nghiệm chống lại F-35 của Mỹ và Israel, thực tế là chúng ta đang nói về "giai đoạn thử nghiệm thứ hai", thật hợp lý khi cho rằng trong tương lai gần, Su-57 cũng sẽ được sử dụng để bảo vệ không phận Syria khỏi máy bay quân sự nước ngoài.

Phong Vũ (Tổng hợp)

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/quoc-te/nga-xac-nhan-su-57-tan-cong-phien-quan-tai-syria/20191225125106576