Nga xác nhận không kích phiến quân đứng sau vụ tấn công tại Aleppo

Các hãng thông tấn Nga đưa tin, Bộ Quốc phòng Nga ngày 25/11 tuyên bố các máy bay chiến đấu nước này tiến hành không kích nhóm phiến quân đứng sau vụ nã pháo chứa khí clo ở thành phố Aleppo, Syria.

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga, Thiếu tướng Igor Konashenkov. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga, Thiếu tướng Igor Konashenkov. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Reuters đưa tin, Các hãng thông tấn của Nga đưa tin, Bộ Quốc phòng Nga ngày 25/11 tuyên bố các máy bay chiến đấu nước này đã tiến hành không kích nhóm phiến quân đứng sau vụ nã pháo chứa khí clo tại thành phố Aleppo, Syria.

Trước đó cùng ngày, Moskva đã cáo buộc quân nổi dậy gây nhiễm độc cho 46 người; trong đó có 8 trẻ em trong vụ tấn công.

Trong khi đó, hãng thông tấn nhà nước SANA đưa tin 107 người đã bị thương.

Các hãng thông tấn Nga dẫn lời người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga, Thiếu tướng Igor Konashenkov cho biết các cuộc tấn công của Nga đã phá hủy toàn bộ mục tiêu và Nga đã báo trước với Thổ Nhĩ Kỳ về cuộc tấn công này thông qua đường dây nóng.

Trong khi đó, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cũng bày tỏ hy vọng rằng thông tin về vụ tấn công bằng khí clo hôm 24/11 tại Aleppo sẽ được gửi tới Tổ chức Cấm vũ khí hóa học (OPCW) và những kẻ chịu trách nhiệm về vụ tấn công này sẽ được xác định./.

(TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/nga-xac-nhan-khong-kich-phien-quan-dung-sau-vu-tan-cong-tai-aleppo/536786.vnp