Phố đi bộ Hồ Hoàn Kiếm vắng hoe, vẫn có người không đeo khẩu trang

Với các ca lây nhiễm Covid-19 cộng đồng mấy ngày gần đây, TP Hà Nội đặt công tác phòng chống dịch cao hơn một bước. Tuy nhiên, vẫn có người dân tới không gian đi bộ Hồ Hoàn Kiếm không đeo khẩu trang

Không gian đi bộ khu vực hồ Hoàn Kiếm chiều 30/1/2021 thưa thớt du khách.

Không gian đi bộ khu vực hồ Hoàn Kiếm chiều 30/1/2021 thưa thớt du khách.

Lo ngại dịch bệnh nên có rất ít người đến đây vui chơi.

Chỉ có một số ít bạn trẻ tới chụp ảnh.

Phố Đinh Tiên Hoàng vắng vẻ.

Khu vực đài phun nước tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục vắng hoe.

Các bạn trẻ tới không gian đi bộ Hồ Hoàn Kiếm hầu hết đã rất có ý thức trong việc đeo khẩu trang phòng dịch bệnh Covid-19.

Bên cạnh đó, lực lượng chức năng được bố trí ở nhiều nơi quan sát nhắc nhở những người không đeo khẩu trang.

Một số người lúc chụp ảnh không đeo khẩu trang lập tức bị nhắc nhở.

Mọi người đều ý thức rằng, đeo khẩu trang là phòng dịch cho bản thân, cho gia đình và cho cộng đồng.

Các tấm biển lớn với thông điệp kêu gọi người dân thực hiện 5 K để chung sống an toàn với dịch bệnh được đặt khắp nơi.

Bên cạnh đó là những thông báo cảnh báo sẽ xử phạt tiền ở mức cao với ai không đeo khẩu trang.

Tuy nhiên, theo ghi nhận của phóng viên, phần lớn người tới không gian đi bộ Hồ Hoàn Kiếm đều nghiêm túc chấp hành việc đeo khẩu trang khi lực lượng chức năng nhắc nhở.

Còn với một số người đi tập thể dục, đeo khẩu trang vẫn bị xem nhẹ. Việc nhắc nhở không thôi sẽ là chưa đủ cần xử lý nghiêm theo quy định./.

Đ. Hưng/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/pho-di-bo-ho-hoan-kiem-vang-hoe-van-co-nguoi-khong-deo-khau-trang-834233.vov