Nga xác nhận Ấn Độ đã thanh toán khoản tiền đặt cọc mua S-400

Một quan chức cấp cao của Nga xác nhận Ấn Độ đã thanh toán khoản tiền trả trước để mua tên lửa S-400.

Tên lửa S-400.

Tên lửa S-400.

Phó Thủ tướng Nga - ông Yuri Borisov cho biết, việc bàn giao các hệ thống S-400 cho Ấn Độ sẽ được thực hiện trong vòng 18-19 tháng, theo đúng tiến độ hợp đồng đã được tiến hành.

“Hợp đồng đã bắt đầu được thực hiện, theo tôi, tất cả sẽ theo đúng lịch trình, khoảng 18-19 tháng” - ông Vladimir Borisov cho biết trên kênh truyền hình “Nước Nga 1”, khi nói về việc cung cấp S-400 cho Ấn Độ.

Trước đó, Phó giám đốc Vladimir Drozhzhov nói rằng Nga hy vọng sẽ nhận được khoản tạm ứng từ Ấn Độ cho các tổ hợp S-400 vào cuối năm nay, trong khi việc bàn giao có thể bắt đầu vào năm 2020 và hoàn thành vào năm 2025.

Đầu tháng 10 năm 2018, Nga và Ấn Độ ký hợp đồng cung cấp hệ thống S-400. Năm trung đoàn các hệ thống tên lửa phòng không mới nhất sẽ tiêu tốn của New Delhi khoảng 5,43 tỷ USD.

Việc Ấn Độ thực hiện thỏa thuận quốc phòng với Nga nhiều lần bị Washington chỉ trích, vì Mỹ coi New Delhi là đối tác quan trọng ở Nam Á. Năm 2018, Mỹ nhấn mạnh rằng Ấn Độ từ chối ký kết thỏa thuận lớn nhất để mua S-400 của Nga.

Nhận thức được lịch sử hợp tác lâu dài của New Delhi với Moscow, Mỹ không loại trừ khả năng có thể áp dụng các biện pháp trừng phạt đối với các đối tác Ấn Độ. Về phần mình, lãnh đạo Ấn Độ nhiều lần nhấn mạnh rằng họ coi việc hạn chế đơn phương là bất hợp pháp.

Hòa Bình

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/nga-xac-nhan-an-do-da-thanh-toan-khoan-tien-dat-coc-mua-s-400-d433980.html