Nga xác định những thiếu sót của 'Kẻ hủy diệt' BMPT trong tập trận

Trong cuộc tập trận chỉ huy Kavkaz-2020, một số khuyết điểm nhất định của BMPT 'Terminator' đã được xác định.

Điều này đã được phát biểu bởi Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nga - Trung tướng Yunus-Bek Yevkurov. Tướng Yevkurov lưu ý trên sóng kênh truyền hình Zvezda rằng một cuộc thử nghiệm đặc biệt đã được thực hiện đối với phương tiện chiến đấu hỗ trợ xe tăng mới nhất.

Bài kiểm tra liên quan đến 9 đơn vị BMPT "Kẻ hủy diệt". Theo ông Evkurov, đây là những thử nghiệm khắc nghiệt đối với một phương tiện chiến đấu, và trong bài kiểm tra này, những thiếu sót đã được xác định.

Xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator của Nga. Ảnh: Zvezda.

Xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator của Nga. Ảnh: Zvezda.

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nga không nói rõ những tồn tại cụ thể đang được thảo luận. Tuy nhiên các tài liệu trước đó đã xuất hiện trong các nguồn mở, nói rằng một trong số nhược điểm là không đủ đạn dược cho cuộc chiến hiện đại, ví dụ như đạn tên lửa chống tăng.

Trong phiên bản gốc của "Kẻ hủy diệt" được trang bị 4 quả tên lửa Ataka-T, sau khi bắn hết thì kíp lái BMPT phải chuyển sang sử dụng pháo tự động. Và chỉ với hai khẩu pháo 30 mm, như họ nói, bạn không thể đi xa.

Những nhược điểm được các chuyên gia quân sự lưu ý còn bao gồm việc bảo đảm an ninh vũ khí và đạn dược được tuyên bố là yếu kém - việc bố trí súng tự động cũng vậy.

Theo thông tin mới nhất, những thiếu sót xác định trong quá trình tập trận của Terminator BMPT đã được các nhà sản xuất tính đến. Theo Trung tướng Yevkurov, hôm nay phương tiện chiến đấu đang được thử nghiệm tại Quân khu Trung tâm. Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nga lưu ý rằng sau khi có kết luận cuối cùng của ủy ban nhà nước, BMPT "Kẻ hủy diệt" sẽ đi vào hoạt động.

Phong Vũ (Tổng hợp)

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/quoc-te/nga-xac-dinh-nhung-thieu-sot-cua-ke-huy-diet-bmpt-trong-tap-tran/20201220085537079