Nga vươn lên vị trí thứ hai thế giới về xuất khẩu vũ khí

Viện Nghiên cứu hòa bình quốc tế Stockholm (SIPRI) ngày 10/12 công bố báo cáo cho biết Nga đã vượt Anh để trở thành nhà sản xuất vũ khí lớn thứ hai thế giới, chỉ sau Mỹ.

(Nguồn: Sputnik).

Viện Nghiên cứu hòa bình quốc tế Stockholm ( SIPRI) công bố báo cáo cho biết, doanh số bán vũ khí của các công ty Nga được liệt kê nằm trong số 100 nhà sản xuất vũ khí lớn nhất thế giới, chiếm 9,5% tổng doanh số trong năm 2017. Như vậy, Nga đã vượt Anh trở thành nhà sản xuất vũ khí lớn thứ hai thế giới sau Mỹ.

"Doanh số bán vũ khí của các công ty Nga chiếm 9,5% tổng số 100 nhà sản xuất vũ khí lớn nhất thế giới, đưa Nga trở thành nhà sản xuất vũ khí lớn thứ hai trong Top 100 năm 2017, một vị trí đã bị Vương quốc Anh chiếm giữ từ năm 2002. Doanh số bán vũ khí của 10 công ty Nga được liệt kê trong Top 100, tăng 8,5% trong năm 2017, lên tới 37,7 tỷ USD", báo cáo cho biết.

Theo dữ liệu của SIPRI, các công ty sản xuất vũ khí của Mỹ chiếm 57% tổng doanh số bán vũ khí của 100 nhà sản xuất vũ khí lớn nhất thế giới năm 2017.

Theo báo cáo, ông Siemon Wezeman, nhà nghiên cứu cao cấp của Chương trình chi tiêu vũ khí và chi tiêu quân sự của SIPRI cho biết: "Các công ty Nga đã tăng trưởng đáng kể trong việc bán vũ khí của họ kể từ năm 2011. Điều này phù hợp với việc tăng chi tiêu mua sắm vũ khí của Nga để hiện đại hóa lực lượng vũ trang của họ".

Tổng doanh số của 100 nhà sản xuất vũ khí lớn nhất thế giới đã tăng 2,5% trong năm 2017 so với năm trước và đạt tổng cộng 398,2 tỷ USD.

Theo SIPRI, Vương quốc Anh đứng đầu EU về doanh số bán vũ khí trong năm 2017, với doanh số bán vũ khí đạt tổng cộng 35,7 tỷ USD.

"Doanh số của 15 công ty sản xuất hàng đầu được liệt kê trong Fortune Global 500 đạt tổng cộng 2311 tỷ đô la trong năm 2017. Con số này gần gấp 10 lần tổng doanh số bán vũ khí của 15 nhà sản xuất vũ khí hàng đầu (231,6 tỷ đô la) trong năm 2017, và gần gấp sáu lần tổng doanh số bán vũ khí kết hợp của Top 100 (398,2 tỷ USD)”, nguồn tin cho biết thêm.

SIPRI được thành lập vào năm 1966, là một nhóm chuyên gia tư duy độc lập tập trung vào nghiên cứu các cuộc xung đột, kiểm soát vũ khí và vũ khí.

Hà Anh (theo Sputnik)

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/tin-tuc/nga-vuon-len-vi-tri-thu-hai-the-gioi-ve-xuat-khau-vu-khi-tintuc424881