Nga vừa bí mật thử tên lửa hành trình động cơ hạt nhân Burevestnik?

Mức độ phóng xạ trong không khí tăng vọt được cho là có nguyên nhân từ việc Nga thử nghiệm tên lửa hành trình sử dụng động cơ hạt nhân Burevestnik.

Burevestnik hay còn được gọi bằng cái tên SSX-C-9 Skyfall là một tên lửa hành trình của Nga được trang bị lò phản ứng hạt nhân. Vũ khí này theo thông báo đã vượt qua một loạt các thử nghiệm tại một trong những địa điểm kiểm tra ở Tây Bắc nước Nga.

Điều này được chứng minh bằng một bài báo của Popular Mechanic, họ viết rằng các đồng vị Iodine-131được phát hiện trong không khí có nguồn gốc nhân tạo và khi tính đến bản đồ gió, thử nghiệm rất có thể được thực hiện ở khu vực Arkhangelsk, đây là địa bàn quen thuộc.

Tên lửa hành trình sử dụng động cơ hạt nhân Burevestnik của Nga. Ảnh TASS.

Tên lửa hành trình sử dụng động cơ hạt nhân Burevestnik của Nga. Ảnh TASS.

"Các quan chức tại Phần Lan, Na Uy và Thụy Điển đã phát hiện ra hạt nhân phóng xạ nhân tạo, nghĩa là các hạt nhân phóng xạ không có trong tự nhiên. Iodine-131 được phát hiện tại các trạm giám sát không khí ở Svanhovd và Wikshofjell, Na Uy, cũng như tại một cơ sở giám sát vũ khí hạt nhân ở Svalbard".

"Một phân tích của Viện Y tế Công cộng Quốc gia Hà Lan chỉ ra rằng nguồn phóng xạ là ở phần phía Tây của Nga. Nhà chức trách tin rằng vụ rò rỉ, được phát hiện lần đầu tiên vào đầu tháng 6 có chỉ số tương tự", báo cáo của Popular Mechanic.

Trên bản đồ trình bày về việc phát hiện các đồng vị Iodine-131, có cần tính đến hướng của gió, hầu hết các bụi phóng xạ đã được phát hiện trên Nga, Phần Lan, các nước Baltic, Thụy Điển và Hà Lan. Tuy nhiên, Nga vẫn chưa xác nhận thử nghiệm và bất kỳ mối liên hệ nào với việc giải phóng các hạt phóng xạ vào khí quyển.

Phong Vũ (Tổng hợp)

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/quoc-te/nga-vua-bi-mat-thu-ten-lua-hanh-trinh-dong-co-hat-nhan-burevestnik/20200702025043620