Nga vừa ban lệnh cấm, Đức ra tuyên bố chỉ trích gay gắt 'đòn giáng mạnh' của Moscow

Ngày 26/5, Ngoại trưởng Đức Heiko Maas đã ra tuyên bố chỉ trích việc Moscow ra lệnh cấm hoạt động đối với 3 tổ chức xã hội dân sự của Berlin tại Nga.

Ngoại trưởng Đức Heiko Maas đã ra tuyên bố chỉ trích việc Moscow ra lệnh cấm hoạt động đối với ba tổ chức xã hội dân sự của Berlin tại Nga. (Nguồn: AP)

Ngoại trưởng Đức Heiko Maas đã ra tuyên bố chỉ trích việc Moscow ra lệnh cấm hoạt động đối với ba tổ chức xã hội dân sự của Berlin tại Nga. (Nguồn: AP)

Trước đó, cùng ngày, cơ quan công tố Nga lần đầu tiên tuyên bố ba tổ chức của Đức là "các tổ chức nước ngoài không được hoan nghênh", gồm Diễn đàn của những người châu Âu nói tiếng Nga, Trung tâm Hiện đại tự do và Hiệp hội Trao đổi Đức-Nga.

Theo Ngoại trưởng Maas, việc cấm hoạt động của các tổ chức luôn nỗ lực hướng tới sự hiểu biết giữa hai nước và người dân hai bên là một đòn giáng mạnh vào nỗ lực chung nhằm đạt được mối quan hệ tốt đẹp hơn với Nga.

Ngoại trưởng Đức nhấn mạnh, quyết định của cơ quan công tố Nga cấm hoạt động đối với 3 tổ chức xã hội dân sự của Đức ở Nga là "kỳ quặc và không thể chấp nhận được".

Theo ông Maas, từ nhiều năm qua, 2 trong số 3 tổ chức liên quan đã tham gia vào Đối thoại Petersburg vì sự hiểu biết giữa Đức và Nga và không có gì trong hoạt động của họ có thể biện minh hoặc làm cớ cho một quyết định nghiêm trọng như vậy của Moscow.

Người đứng đầu ngành ngoại giao Đức kêu gọi Nga đảo ngược quyết định đưa ra và thực hiện trao đổi tự do xã hội dân sự. Berlin cho rằng, các đại diện xã hội dân sự phải được thực thi công việc của họ mà không bị hình sự hóa.

(theo AP)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/nga-vua-ban-lenh-cam-duc-ra-tuyen-bo-chi-trich-gay-gat-don-giang-manh-cua-moscow-146531.html