Nga vội vàng cứu Hiệp ước INF

Giống như cách Mỹ rút khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran, Nga đang tìm cách hối thúc cuộc đàm phán đầy khó khăn.

Nhà Trắng ngày 11/11 đã phát đi thông báo về cuộc họp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và các nhà lãnh đạo khác trên thế giới vào giờ ăn trưa, trong đó có liên quan đến vấn đề về Hiệp ước INF.

Tổng thống Nga Vladimir Putin bắt tay Tổng thống Mỹ Donald Trump tại sự kiện ở Paris.

Cụ thể, trong giờ ăn trưa, Tổng thống Trump đã ngồi với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Thủ tướng Đức Angela Merkel, Tổng thống Nga Vladimir Putin và nhiều lãnh đạo thế giới khác.

"Các nhà lãnh đạo đã thảo luận nhiều vấn đề, bao gồm cả Hiệp ước INF, tình hình ở Syria, tình hình ở Saudi Arabia và khả năng trừng phạt, vấn đề Afghanistan, Trung Quốc và CHDCND Triều Tiên. Họ đã có những cuộc thảo luận rất tốt và hiệu quả chỉ trong 2 giờ ăn trưa" - Thư ký báo chí Nhà Trắng Sarah Sanders cho biết.

Việc Mỹ rút khỏi Hiệp ước INF đã trở thành đề tài cực nóng nếu hai nhà lãnh đạo Nga và Mỹ tiến hành cuộc họp.

Phía Nhà Trắng không tiết lộ chi tiết Tổng thống Trump đã nói gì về Hiệp ước INF trong buổi ăn trưa nhưng phản ứng từ phía Nga đã có thấy Moscow đã có phần sốt ruột.

Tổng thống Vladimir Putin chỉ nói về cuộc nói chuyện của ông và nhà lãnh đạo Mỹ rằng "Tốt". Nhưng ông Putin đã nói với báo giới rằng, Moscow hy vọng khôi phục lại một quá trình đàm phán chính thức với Mỹ nhằm giải quyết Hiệp ước INF. Nga và Mỹ không chỉ cần có những cuộc đàm phán cấp cao mà cả những cuộc đàm phán cấp chuyên gia.

"Dù sao, chúng tôi đã sẵn sàng cho cuộc đối thoại, vì chúng tôi không phải là những người rời khỏi Hiệp ước INF, trong khi Mỹ đang có kế hoạch làm điều đó.

Cả hai và chúng tôi cam kết phục hồi đối thoại. Điều quan trọng là phải có một cuộc đối thoại ở cấp cao, đặc biệt là ở cấp cao nhất. Tôi hy vọng rằng, quy trình đàm phán toàn diện sẽ được khôi phục" - Sputnik dẫn lời Tổng thống Nga nhấn mạnh.

Phát biểu trên kênh RT France, nhà lãnh đạo Nga cho biết ông có thể gặp người đồng cấp Mỹ bên lề Hội nghị thượng đỉnh các nước phát triển và mới nổi G20 tại Argentina, dự kiến diễn ra vào cuối tháng 11 này.

Rõ ràng, Tổng thống Nga đang làm những gì cần thiết và cấp bách nhất để giải quyết việc Mỹ rút khỏi Hiệp ước INF. Trong khi đó, Tổng thống Trump là người "ra đi", ông chỉ đơn giản là thông báo với các nhà lãnh đạo thế giới về quyết định của mình.

Giống như cách mà ông Trump "đập đi xây lại" các thỏa thuận mà ông cho rằng Mỹ đang bị bất lợi, Tổng thống Trump đang trì hoãn việc tuyên bố rút khỏi Hiệp ước INF.

Còn phía Nga, đứng trước nguy cơ tiềm tàng, họ chắc chắn phải cố gắng cứu Hiệp ước. Có điều, việc này đang bị chính Mỹ làm khó khăn.

Thư ký báo chí của Tổng thống Nga- ông Dmitry Peskov cho hay, cả Nga và các nước châu Âu đều lo ngại về tương lai không rõ ràng của Hiệp ước INF.

"Số phận của Hiệp ước này không rõ ràng, và quan trọng nhất, điều gì sẽ xảy ra tiếp theo với những quả tên lửa? Rất cần thiết để hai bên ngồi xuống và nói chuyện" - ông Peskov nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, ông Peskov còn cho biết, khả năng hai nhà lãnh đạo Nga - Mỹ có một cuộc gặp song phương tại bên lề Thượng đỉnh G20 cũng rất rủi ro. Chủ yếu, người gây căng thẳng lại là từ phía Mỹ.

"Những tình huống liên tục thay đổi xuất phát từ các đồng nghiệp Mỹ. Chúng tôi cũng có một số thay đổi. Hiện tại chưa có một điều gì chắc chắn về cuộc họp của hai nhà lãnh đạo. Chúng tôi chưa thể nói bất cứ điều gì" - ông Peskov nói trên đài ruyền hình Rossiya 1.

Người phát ngôn của Điện Kremlin nói thêm rằng, "sự thâm hụt niềm tin lẫn nhau" giữa Nga và Mỹ đang ngày càng tăng trong bối cảnh thượng đỉnh Nga- Mỹ liên tục bị trì hoãn.

Clip cái bắt tay giữa Tổng thống Trump và Putin ở Paris:

Đông Phong

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-gioi/tin-tuc-24h/nga-voi-vang-cuu-hiep-uoc-inf-3369039/