Nga viện trợ cho Triều Tiên thông qua cơ quan lương thực của LHQ

Một lượng lúa mì chưa xác định mà Nga quyên góp thông qua Chương trình lương thực thế giới (WFP) đã đến cảng Hungnam trên bờ biển phía Đông Triều Tiên vào ngày 3/4.

(Nguồn: TASS)

(Nguồn: TASS)

Hãng Thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 4/4 cho biết Nga đã viện trợ lúa mỳ cho Triều Tiên thông qua một cơ quan lương thực của Liên hợp quốc.

Một lượng lúa mỳ chưa xác định mà Nga quyên góp thông qua Chương trình lương thực thế giới (WFP) đã đến cảng Hungnam trên bờ biển phía Đông Triều Tiên vào ngày 3/4.

Đầu tuần này, một quan chức WFP đã được các phương tiện truyền thông nước ngoài dẫn lời nói rằng Triều Tiên đang thiếu lương thực nghiêm trọng và Nga đang gửi 50.000 tấn lúa mì cho quốc gia nghèo khó này.

Triều Tiên từ lâu đã phải chịu cảnh thiếu lương thực kinh niên, và tình hình dường như trở nên tồi tệ hơn trong những năm gần đây do các lệnh trừng phạt thắt chặt đáng kể đối với Bình Nhưỡng./.

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/nga-vien-tro-cho-trieu-tien-thong-qua-co-quan-luong-thuc-cua-lhq/561492.vnp