Nga: Việc sửa chữa đường ống Dòng chảy phương Bắc có thể mất một năm

Chủ tịch Ủy ban Năng lượng thuộc Hạ viện Nga ông Pavel Zavalny, đánh giá có thể mất tới một năm để sửa chữa các đường ống khí đốt Dòng chảy phương Bắc do quá trình này đòi hỏi nhiều công nghệ.

Dự án "Dòng chảy phương Bắc 2". (Ảnh: AFP/TTXVN)

Dự án "Dòng chảy phương Bắc 2". (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 29/9, Chủ tịch Ủy ban Năng lượng thuộc Hạ viện Nga kiêm Chủ tịch Hiệp hội Khí đốt Nga, ông Pavel Zavalny, đánh giá có thể mất tới một năm để sửa chữa các đường ống khí đốt Dòng chảy phương Bắc do quá trình này đòi hỏi nhiều công nghệ và yêu cầu xây dựng công trình dưới nước hay cần cẩu chịu tải cao.

Phát biểu bên lề Diễn đàn Năng lượng Cực Đông 2022 về Dầu và Khí đốt Sakhalin, ông Zavalny cho rằng không có khả năng sửa chữa nhanh chóng, nhấn mạnh lệnh trừng phạt nhằm vào Nga có thể cản trở việc thực hiện các phương pháp sửa chữa thuận tiện hơn./.

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/nga-viec-sua-chua-duong-ong-dong-chay-phuong-bac-co-the-mat-mot-nam/821005.vnp