Ngã vào đống rác còn cháy, bé trai 4 tuổi bỏng nặng

Khi đang đi chơi loanh quanh ở xóm, bé trai bất cẩn té vào hố rác đang đốt dở nhưng không ai hay biết khiến cơ thể bị cháy đen.

Nạn nhân trong trường hợp đau lòng trên là bé L.T.A (4 tuổi, ngụ huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên).

Trước đó khi đang đi chơi loanh quanh ở xóm, bé A. bất cẩn té vào hố rác đang đốt dở nhưng không ai hay biết. Đến khi gia đình phát hiện thì toàn thân bé đã cháy đen.

Cha mẹ tức tốc đưa bé vào bệnh viện (BV) địa phương cấp cứu nhưng vì tình trạng quá nặng, bé được chuyển lên BV tuyến trên.

Tại khoa Bỏng BV Nhi đồng 2(TP.HCM), bệnh nhi được xác định bị hoại tử nặng đôi chân và một bàn tay. Không còn cách nào khác, các bác sĩ buộc lòng phải làm phẫu thuật tháo khớp cho bệnh nhi.

Sau ca phẫu thuật, bé đang được theo dõi tại phòng cách ly, khoa Bỏng - Chỉnh trực, BV Nhi đồng 2.

Bé trai bỏng nặng vì té vào đống rác đang đốt.

Được biết, bé là con duy nhất trong gia đình làm nghề đi biển. Cha mẹ bé đã đóng tạm ứng 20 triệu đồng nhưng tiền viện phí mỗi ngày một tăng cao.

Với tình cảnh không thể lo nổi viện phí của gia đình bệnh nhi, BV Nhi đồng 2 đã quyết định hỗ trợ toàn bộ chi phí điều trị cho bé.

Một trường hợp tương tự xảy ra vào đầu năm 2018, khi cùng bố sang nhà chú chơi, bé H.T.N (4 tuổi, quê Nghệ An) đã ngã vào đống lửa đang cháy cạnh đường.

Mãi đến khi nghe tiếng bé khóc thét, gia đình chạy ra thì cơ thể bé đã bị biến dạng.

Bé bị chẩn đoán bỏng cấp độ 4 và phải trải qua nhiều lần phẫu thuật. Dự kiến quá trình điều trị sẽ rất lâu dài.

Mộc Lê

Nguồn VTC: https://vtc.vn/nga-vao-dong-rac-con-chay-be-trai-4-tuoi-bong-nang-d419821.html