Nga vẫn là nhà cung cấp dầu lớn nhất cho Trung Quốc

Reuters dẫn dữ liệu hải quan Trung Quốc cho biết, Nga là nước xuất khẩu dầu thô lớn nhất sang Trung Quốc trong tháng 8/2020, trong khi Ả Rập Xê-út đứng vị trí thứ hai.

Theo đó, Nga đã xuất khẩu 1,37 triệu thùng dầu/ngày đến Trung Quốc vào tháng trước, giảm so với tháng 7, song cao hơn mức trung bình 1,24 triệu thùng/ngày của Ả Rập Xê-út.

Nga cũng là nhà cung cấp dầu hàng đầu của Trung Quốc trong 8 tháng đầu năm. Nước này đã xuất khẩu 57,1 triệu tấn dầu thô sang Trung Quốc, tương đương mức trung bình là 1,72 triệu thùng/ngày trong khoảng thời gian này.

Con số này cao hơn 15,6% so với cùng kỳ năm 2019, trong khi xuất khẩu của Ả Rập Xê-út sang Trung Quốc trong cùng thời gian này cao hơn 6,1% so với cùng kỳ năm ngoái.

Sau khi kết thúc phong tỏa vào mùa xuân, nhập khẩu bắt đầu phục hồi tại Trung Quốc.

Thực tế, Trung Quốc đã tăng cường nhập khẩu dầu quá mạnh, khiến nhiều nhà phân tích đưa ra những dự báo lạc quan về sự phục hồi nhu cầu dầu. Sau đó, nhập khẩu bắt đầu chậm lại khi kho chứa của Trung Quốc đầy và nhu cầu cả trong nước và quốc tế không như mong đợi.

Trung Quốc đã nhập khẩu lượng dầu thô kỷ lục trong tháng 5 và 6 khi quốc gia phụ thuộc vào nhập khẩu này tìm cách hưởng lợi từ giá dầu thấp hồi tháng 4. Nhập khẩu dầu thô kỷ lục đã hỗ trợ giá dầu trong suốt cuối mùa xuân và mùa hè khi sự phục hồi nhu cầu dầu ở phần còn lại của thế giới chỉ mới bắt đầu, sau đó tiếp tục chao đảo trong bối cảnh lo ngại về đợt Covid-19 thứ hai.

Nhập khẩu tháng 8 của Trung Quốc thấp hơn so với tháng 7 và được dự báo sẽ tiếp tục giảm tốc trong tháng này khi lượng tồn kho cao và biên lợi nhuận lọc dầu thấp.

Bình An

Nguồn PetroTimes: https://nangluongquocte.petrotimes.vn/nga-van-la-nha-cung-cap-dau-lon-nhat-cho-trung-quoc-579480.html